Nghi vấn vụ dàn cảnh cướp xe ôm

Anh Nguyễn Thứ ba, ngày 22/07/2014 07:59 AM (GMT+7)
Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM ngày 21.7 cho biết đang truy xét vụ cướp xe ôm táo bạo xảy ra ở địa bàn này vào đêm 19.7. 
Bình luận 0

Ông Hoàng Minh Tú (SN 1975, ngụ huyện Nhà Bè) kể: 23 giờ đêm 19.7 ông chờ đón khách tại khu phố Tây phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 thì có 1 người đàn ông trạc 40 tuổi, che kín mặt bằng khẩu trang đến yêu cầu chở về quốc lộ 50, huyện Bình Chánh. Dọc đường, người khách kể với ông là vừa mãn hạn tù. Người khách dụ ông Tú lập băng nhóm để buôn ma tuý nhằm đổi đời. Ông Tú từ chối thì người này rút ra 1 cục nhỏ nói là ma túy đá và rủ ông Tú dùng nhưng ông Tú tiếp tục từ chối.

 

img
Khu vực nơi anh Tú đậu xe chờ khách. Ảnh: H.T - PL TP.HCM

Đến đoạn vắng gần giao lộ đường số 5 – đường số 12, ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, khách yêu cầu dừng xe để gọi điện thoại. Một người đàn ông khác đi xe gắn máy đến và có lời qua tiếng lại với vị khách về việc trả hàng chục triệu đồng liên quan cá độ bóng đá.

Bất ngờ vị khách quay sang ông Tú xô ông ngã. Ông Tú chống trả, thấy ở vạt áo đối tượng lộ ra 1 vật nhỏ, giống khẩu súng ngắn. Ông Tú lo sợ dừng chống cự thì người khách lấy xe gắn máy của ông tẩu thoát, người đàn ông lạ cũng rời khỏi hiện trường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem