Ngoại trưởng Mike Pompeo: Mỹ sẽ cho phép đầu tư vào Triều Tiên

Tiểu Đào Thứ hai, ngày 14/05/2018 10:50 AM (GMT+7)
Mỹ đang để ngỏ khả năng dỡ bỏ cấm vận Triều Tiên nếu nước này từ bỏ vũ khí hạt nhân của mình.
Bình luận 0

img

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: Bloomberg.

Trong một cuộc phỏng vấn vào hôm qua (13.5) với Fox News, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết Mỹ có thể cho phép các công ty, doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào Triều Tiên.

“Sẽ có những doanh nghiệp Mỹ đến, doanh nghiệp tư chứ không phải doanh nghiệp nhà nước. Người Mỹ sẽ giúp xây dựng mạng lưới năng lượng bởi người Triều Tiên đang có nhu cầu tiêu thụ điện khổng lồ”, ông Pompeo nói.

Theo ông Pompeo, không chỉ lĩnh vực năng lượng, các doanh nghiệp Mỹ còn có thể đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp để người dân Triều Tiên “có thể sống no ấm hơn”. Tuy nhiên, giống với đề nghị tái thiết nền kinh tế Triều Tiên đưa hôm thứ Sáu (11.5) vừa rồi, Ngoại trưởng Pompeo khẳng định những điều này chỉ xảy ra sau khi Bình Nhưỡng đã “phi hạt nhân hóa” hoàn toàn.

Ngoài ra, trong cuộc phỏng vấn, vị Ngoại trưởng Mỹ còn tiết lộ rằng thực tế nhà lãnh đạo Kim Jong-un nắm rất rõ tình hình truyền thông của phương Tây.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem