Ngọt ngào trái cây việt

  • Ngày Tết, mâm ngũ quả là điều không thể thiếu được trong mỗi gia đình. Tuy nhiên, để bày được mâm ngũ quả có ý nghĩa không phải ai cũng biết. Tùy phong tục và sản vật từng vùng miền cũng bày trí mâm ngũ quả khác nhau.
  • Năm 2018 tiếp tục ghi nhận một năm thành công của trái cây Việt khi kim ngạch xuất khẩu đạt 3,81 tỷ USD và tiếp tục chinh phục được những thị trường khó tính. Những chuỗi liên kết hình thành ngày càng nhiều, các nhà máy chế biến đã và đang được đầu tư xây dựng kỳ vọng sẽ mang lại những thay đổi toàn diện.
  • Cách đây vài năm, lần đầu tiên một bộ phim về hành trình gìn giữ và nâng cao giá trị của trái vú sữa Lò Rèn của những người dân Vĩnh Kim (Châu Thành, Tiền Giang) được lên sóng và gây được tiếng vang lớn. Thực tế, cũng như trên phim, trái vú sữa Lò Rèn đã trải qua nhiều thăng trầm và đã lên máy bay, chinh phục người dân xứ sở cờ hoa.
  • Năm 2018, người trồng vải ở Bắc Giang có một vụ vải được mùa được giá, đem lại doanh thu gần 5.800 tỷ đồng; đây được xem là chuyện chưa từng có ở Bắc Giang và cũng là chuyện hiếm có đối với các vùng trồng cây ăn quả ở nước ta.
  • Hình ảnh chị Ba Định và “đội quân tóc dài” đã làm cho bài hát “Dáng đứng Bến Tre” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý chiếm được cảm tình của khán giả. Nhưng sau những lời ca giản dị còn là một nền văn hóa dừa được hình thành qua nhiều thế hệ…