Lừa bán cổ vật lấy hơn 5 tỷ đồng

Hoàng Lộc Thứ năm, ngày 15/09/2022 19:58 PM (GMT+7)
Ông D. đã bỏ hơn 5 tỷ đồng để mua cổ vật của bà H. nhưng người này viện nhiều lý do để không giao hàng. Nghĩ rằng mình bị lừa, ông D. này đã làm đơn trình báo cơ quan công an.
Bình luận 0

Người đàn ông bị lừa hơn 5 tỷ mua cổ vật ở Gia Lai

Ngày 15/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an tỉnh Gia Lai đã có văn bản đề nghị Sở Tư pháp thông báo đến toàn bộ Văn phòng công chứng trên toàn tỉnh yêu cầu tạm dừng giao dịch mua bán, cho tặng và sang nhượng đối với tài sản của bà N.H (42 tuổi, trú thôn Bôn Chơ Ma, xã Ia Trok, huyện Ia Pa).

Theo Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Gia Lai, đơn vị đang giải quyết đơn thư của ông N.Đ.D (58 tuổi, trú tổ 9, phường Ia Kring, TP.Pleiku) tố cáo bà N.H có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của ông với số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Cụ thể, vào tháng 8/2020, ông D. có quen biết với bà N.H. Bà này nói với ông D. có món đồ cổ là một cái chén đồng màu đen nặng 13,7kg, có đặc tính đốt không nóng.

Lừa bán cổ vật lấy hơn 5 tỷ đồng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ông D. nghe vậy nên đã đồng ý mua. Bà N.H yêu cầu ông đưa trước hơn 90 triệu đồng, sau này cấn trừ vào tiền giao hàng. Ông D. đã nộp đúng số tiền nêu trên nhưng sau đó bà N.H không giao hàng.

Sau đó, bà N.H tiếp tục giới thiệu thêm cho ông D. một cái chén màu đen, cân nặng 13,5kg nói có đặc tính nếu để kính tráng thủy vào một lúc sẽ bị rạn, nứt kính. Bà yêu cầu ông D. đưa 300 triệu đồng và cam kết sau 3 ngày giao hàng. Tuy nhiên, người này lại viện lý do rằng chồng cũ lấy trộm mất hàng, cần tiền chuộc hàng về mới giao được.

Chưa dừng lại ở đó, bà N.H tiếp tục giới thiệu cho ông D. một cái ghè (ché) nặng 26,5kg có tính năng đặt miếng kính tráng thuỷ vào cái ché trong 2 phút là kính rạn nứt tự nhiên. Dù chưa nhìn thấy các món hàng trên, ông D. vẫn tin thật và tiếp tục đưa tiền cho bà N.H. Tổng số tiền tính đến tháng 4/2022, ông D. đưa cho bà này hơn 5 tỷ đồng.

Đầu tháng 5/2022, ông D. yêu cầu bà H. giao món hàng thì bà viện cớ thầy cúng nói đưa thêm 800 triệu đồng để tròn 6 tỷ đồng. Khi gặp ông D. tại một quán cà phê, bà N.H không giao hàng mà dẫn theo một người giới thiệu là chồng cũ, yêu cầu đưa 15 tỷ đồng nữa mới giao hàng.

Sau đó, bà này chỉ yêu cầu ông D. mang theo 4 tỷ đồng tiền mặt mới giao hàng vì thầy cúng nói như vậy. Khi ông D. mang 4 tỷ đồng đến thì người phụ nữ này trốn tránh, đưa ra nhiều lý do không nhận tiền và giao hàng.

Ông D. yêu cầu trả lại tất cả số tiền thì bà này cho biết, tiền đã sử dụng hết và nếu muốn lấy lại thì đợi bà bán các món hàng trên cho người khác.

Vào tháng 8/2022, ông N.Đ.D. làm đơn tố cáo gửi Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Gia Lai.

Hiện, Cơ quan CSĐT đang yêu cầu tạm dừng giao dịch tài sản của bà N.H để phục vụ công tác điều tra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem