Người đàn ông gãy “súng” vì “chiến đấu” quá đà

Diệu Linh Thứ hai, ngày 22/02/2016 17:31 PM (GMT+7)
Mỗi lần chuẩn bị “lâm trận” lại đau đớn, bệnh nhân đi khám mới biết cậu nhỏ đã bị gãy từ đời nào.
Bình luận 0

img

Bác sĩ Trịnh Hoàng Giang tư vấn cho một bệnh nhân.

Bác sĩ Trịnh Hoàng Giang – Phó Giám đốc Trung tâm Nam học (Bệnh viện Việt Đức) vừa cho biết, mới đây, Trung tâm đã tiếp nhận 1 ca hy hữu “súng” gãy 1 năm mới đến bệnh viện khám và xử lý.

Theo bác sĩ Giang, anh N. T.H (36 tuổi, Hà Nội) đến viện trong tình trạng “súng” có các khối xơ cứng khiến bệnh nhân đau buốt khi quan hệ. Anh H. cho biết, một năm trước, vì muốn “làm mới” chuyện giường chiếu, anh và bà xã đã thay đổi tư thế.

Tuy nhiên, trong quá trình hưng phấn, bà xã đã đè quá mạnh khiến anh H. đau đớn. “Súng” cũng ỉu xỉu và có vết bầm tím lớn. Do xấu hổ, chủ quan, anh H. không đi khám mà chỉ xoa dầu để chữa “bầm tím”. Sau vài tuần, vết bầm tím cũng khỏi, tuy nhiên, từ đó, mỗi lần quan hệ anh H. đều cảm thấy đau đớn. Sự đau đớn khiến anh “đầu hàng” ngay từ “vòng gửi xe”.

“Khi thấy dương vật bị gãy, chảy máu, đau đớn thì nên đi khám chuyên khoa nam ngay lập tức. Vì nếu để lâu các vết gãy sẽ bị xơ hoá, khiến sức “chiến đấu” bị yếu hoặc không thể “giương cờ” thậm chí gây hoại tử khiến bác sĩ phải cắt bỏ “cả cụm” – bác sĩ Trịnh Hoàng Giang .

Nhưng anh H. vẫn hy vọng thời gian có thể phục hồi được, chỉ đến trước tết, không chỉ anh mà bà xã cũng không thể kiên nhẫn chờ đợi, anh H. đành đến bệnh viện để khám.

Bác sĩ Giang cho biết, “súng” của anh H. bị gãy do chịu một lực mạnh và bất ngờ. Thông thường các trường hợp này khi đi cấp cứu sẽ được các bác sĩ làm tiểu phẫu để giải thoát lượng máu ứ đọng, sau đó sẽ dần dần phục hồi.

Tuy nhiên với trường hợp của anh H. do để quá lâu nên các thể hang bị xơ hoá, co rúm lại, khiến anh H. bị đau đớn khi rơi vào trạng thái “chiến đấu”. Để phục hồi, các bác sĩ đã phải mổ cắt bỏ khối xơ, đồng thời dùng tĩnh mạch chân để vá vào chỗ khuyết thiếu. “Về cơ bản, anh H. sẽ không phải chịu đau đớn nữa, tuy nhiên chất lượng “lâm trận” thể nào cũng phải cần thời gian để “chạy thử” – bác sĩ Giang cho biết.

Theo bác sĩ Giang, “gãy súng” là một trong những tai nạn không hiếm gặp ở các quý ông. Mỗi tuần Trung tâm gặp 1-2 ca. Thông thường là do cánh mày râu muốn thử “chiến đấu” ở những tư thế mới mẻ hoặc “địa hình” thiếu bằng phẳng. Đến lúc quá phấn khích thì va chạm mạnh, thiếu chính xác dẫn đến gãy vũ khí. “Tư thế hay gây gãy “súng” nhiều nhất là khi phụ nữ chiếm thế “thượng phong” – bác sĩ Giang cho biết.

Ngoài ra, cũng không ít trường hợp là do “tự sướng” quá đà, thuận tay “bẻ cái rụp”. Cũng có ca thanh niên mới lớn khi thấy “thằng nhỏ” của mình “chào cờ” vô tội vạ, không kiểm soát được nên xấu hổ nên thẳng tay bẻ xuống.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem