Vừa qua, cầu Thủ Thiêm 2 bị vẽ bậy nguệch ngoạc theo phong cách graffiti (vẽ tranh đường phố). Sau khi phát hiện sự việc, chính quyền TP.HCM đã dùng 14 loại dung môi để xóa nhưng không hiệu quả.
Nhiều vị trí trên cầu Thủ Thiêm 2 bị bôi vẽ nguệch ngoạc theo phong cách graffiti (vẽ tranh đường phố) gây mất mỹ quan đô thị. Đối tượng gây ra sự việc này sẽ bị xử lý ra sao?
Nhiều con đường trên địa bàn TP.HCM, có vạch kẻ dành cho người đi bộ được sơn màu đỏ, xen kẽ với màu trắng. Điển hình là tại các con đường có đông người đi bộ qua lại như đường gần trường học, gần các công trình công cộng với mục đích giảm thiểu tai nạn giao thông cho người dân.
Sau khi Sở GTVT TP.HCM ra văn bản về việc chấn chỉnh tình trạng nhiều vỉa hè tại các tuyến đường xung quanh các bệnh viện ở thành phố bị lấn chiếm, nhiều bãi xe đã tháo dỡ hàng rào. Tuy nhiên, sau đó nhiều chủ bãi giữ xe đã cho hàn lại hàng rào, tiếp tục kinh doanh.
Ngày 26/3, Công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) cho biết, đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một người đi bộ tử vong.
Ngày 22/2, Tổng thống Joko Widodo cho hay thủ đô Nusantara sẽ ưu tiên những người đi bộ, người đi xe đạp cũng như các phương tiện giao thông công cộng thân thiện với môi trường.
Hầm đường bộ H3.1 Dự án Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm thi công trở lại trong tình trạng bị ngấm nước và đất cát trôi vào trong hầm. Lý do được xác định là do trước khi tạm dừng thi công, hầm đường bộ chưa được xử lý chống thấm các khe lún.
Hà Nội đang thực hiện lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng thủ đô và định hướng nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Một nội dung quan trọng sẽ được xem xét là bổ sung định hướng quy hoạch không gian ngầm khu vực đô thị trung tâm.