Người Hà Nội co ro đốt lửa ven đường sưởi ấm

Thứ hai, ngày 31/12/2012 10:38 AM (GMT+7)
Nhiệt độ ngoài trời Hà Nội ở mức dưới 10 độ C, người lao động chống chọi với giá rét bằng cách đốt lửa sưởi ấm.
Bình luận 0

Nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, đường phố thưa người đi lại vì rét, trẻ nhỏ ra đường được "bọc" kín mít. Những người lao động, bác xe ôm hay những quán nước chè đã phải đốt lửa sưởi ấm.

img
Trẻ nhỏ ra đường được "bọc" kín mít
img
Một công nhân mặc cả áo mưa để chống chọi với giá rét

img
Người lao động ngoại tỉnh co ro tìm hơi ấm

img

img
Cửa hàng quần áo rét đắt khách

img
Một quán nước trên đường Nguyễn Chí Thanh đốt lửa sưởi ấm

img

img
Những người lao động trên phố Đào Duy Anh (Hà Nội) đốt lửa sưởi ấm

img

img
Những quán nước chè trên đường Nguyễn Trãi

img

img
Những thanh niên trông giữ xe ở các quan cà phê phố Đăng Văn Ngữ cũng đốt lửa sưởi ấm

img

img
Nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội khoảng 10 độ C, người lao động lại đốt lửa chống chọi với rét
Theo VietNamNet
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem