Người lớn cũng bị quai bị

Thứ tư, ngày 11/04/2012 19:15 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Năm nay em 22 tuổi, chưa lập gia đình. Gần đây quanh nhà em có trẻ bị quai bị nên em hơi lo. Em có khả năng bị bệnh quai bị không? (Nguyễn Văn Triển, thị xã Cao Bằng)
Bình luận 0

Quai bị là bệnh truyền nhiễm cấp tính do siêu vi trùng gây ra. Bệnh có thể bị biến chứng sốt cao, nhức đầu, ói mửa, đôi khi co giật. Đa số bệnh nhân đều khỏi nhưng có trường hợp bị teo tinh hoàn dẫn tới vô sinh. Nhiều người cho rằng chỉ trẻ con mới bị quai bị nên không có ý thức phòng ngừa.

Thực tế, nhiều người lớn vẫn bị mắc và bị biến chứng. Từ đầu năm đến nay, tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư, có đến 60% bệnh nhân trên 20 tuổi bị mắc bệnh “trẻ con” như sởi, quai bị, rubella. Mỗi tháng bệnh viện tiếp nhận 3-4 ca quai bị bị biến chứng nặng, việc điều trị kéo dài 3-4 tuần. Vì thế, nếu bạn chưa tiêm chủng và chưa bị quai bị thì nên đến trung tâm tiêm chủng gần nhất để tiêm ngừa.

(Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem