Người phát ngôn Bộ Ngoại giao
-
Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao ngày 30.3, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình khẳng định, các bên liên quan cần tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, hành xử có trách nhiệm và không có các hành động làm phức tạp thêm tình hình, đe dọa đến an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông.
-
Chủ trương của Việt Nam mà cụ thể là của các cơ quan chức năng của Việt Nam, trong đó có Bộ Ngoại giao là mong muốn và sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế trong việc đấu tranh phòng và chống lại các hành vi vi phạm dưới mọi hình thức, trong đó có vụ việc tin tặc tấn công sân bay.
-
"Ngày 20.4.2016, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội trao công hàm phản đối Trung Quốc đã cho máy bay quân sự nước này hạ cánh trên đường băng xây trái phép trên đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam", Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết.
-
Trong cuộc họp báo chiều 14.4, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình khẳng định: "Việt Nam kiên quyết phản đối và mạnh mẽ yêu cầu Trung Quốc đưa máy bay chiến đấu ra khỏi khu vực và không tái diễn".
-
Việc Trung Quốc tiếp tục bồi đắp, mở rộng, xây dựng, làm thay đổi nguyên trạng quần đảo Hoàng Sa và tổ chức du lịch ra quần đảo này, bất chấp sự quan ngại của phía Việt Nam và cộng đồng quốc tế là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa
-
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc vừa qua, Mỹ đưa tàu đi qua khu vực một số cấu trúc địa lý thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
-
"Việt Nam lên án mạnh mẽ vụ đánh bom tại thủ đô Bangkok ngày 17.8 khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, đồng thời tin tưởng rằng những kẻ chủ mưu sẽ sớm bị trừng trị thích đáng".
-
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình khẳng định thông tin Việt Nam đưa vũ khí, khí tài về phía Nam trên mạng xã hội những ngày qua là các thông tin không có tính xác thực.
-
Trước việc phía Canada thông qua đạo luật S-219 về cái gọi là “Hành trình đến tự do”, ngày 24.4, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nêu rõ:
-