Người phụ nữ cố gắng "cướp trắng" dinh thự của Elvis Presley bằng âm mưu tinh vi là ai?

Đinh Đang (Theo CNN) Chủ nhật, ngày 18/08/2024 10:30 AM (GMT+7)
Người phụ nữ bị Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc là Lisa Jeanine Findley (52 tuổi). Bà Findley bị tố cáo đã dàn dựng một kế hoạch phức tạp nhằm chiếm đoạt Graceland, nơi từng là nhà của Elvis Presley.
Bình luận 0

Bộ Tư pháp Mỹ đã chính thức khởi tố một phụ nữ ở Missouri, Mỹ với các cáo buộc liên quan đến âm mưu đánh cắp quyền sở hữu khu bất động sản nổi tiếng Graceland của Elvis Presley, cùng với hàng triệu đô la từ gia đình của ngôi sao âm nhạc huyền thoại này. Vụ việc này không chỉ gây rúng động dư luận mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về những lỗ hổng trong hệ thống pháp lý và tài chính hiện tại của Mỹ.

Người phụ nữ bị cáo buộc là Lisa Jeanine Findley (52 tuổi). Bà Findley bị tố cáo đã dàn dựng một kế hoạch phức tạp nhằm chiếm đoạt Graceland, nơi từng là nhà của Elvis Presley, thông qua việc tuyên bố rằng con gái của ông, Lisa Marie Presley đã sử dụng tài sản này để thế chấp cho một khoản vay mà bà không trả trước khi qua đời. Tuy nhiên, các điều tra viên cho rằng, không hề có khoản vay nào như vậy được thực hiện.

Cách thức lừa đảo tinh vi của Lisa Jeanine Findley

Theo các công tố viên, Lisa Jeanine Findley đã giả danh làm nhiều nhân viên của một công ty cho vay tư nhân giả mạo có tên Naussany Investments & Private Lending LLC. Bằng cách này, bà ta đã tuyên bố rằng, Lisa Marie Presley đã vay 3,8 triệu đô la từ công ty này. Sau khi Lisa Marie Presley qua đời vào năm 2023, Findley đã cố gắng lợi dụng sự việc để đòi hỏi gia đình Presley trả lại 2,85 triệu đô la thông qua việc nộp các tài liệu giả mạo về tịch thu tài sản tại tòa án.

Cố gắng "cướp trắng" dinh thự của Elvis Presly bằng âm mưu tinh vi - Ảnh 1.

Graceland từ lâu đã trở thành một điểm đến ưa thích của du khách hâm mộ danh ca Elvis Presley. Ảnh: WM.

Cụ thể, Findley đã lập ra một loạt các giấy tờ giả mạo, bao gồm cả hồ sơ tịch thu tài sản và các văn bản pháp lý khác, nhằm ép buộc gia đình Presley phải trả một khoản tiền lớn để bảo vệ quyền sở hữu Graceland. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị chặn đứng khi cháu gái của Elvis Presley, Danielle Riley Keough, người thừa kế Graceland sau cái chết của mẹ cô đã đệ đơn kiện lên tòa án để ngăn chặn vụ tịch thu tài sản.

Vào tháng 5/2024, Tòa án Chancery ở Tennessee đã ra phán quyết rằng, vụ đấu giá tịch thu tài sản Graceland sẽ gây tổn hại không thể khắc phục cho Keough và quyết định hoãn vụ đấu giá này. Đây được xem là một bước đi quan trọng trong việc bảo vệ tài sản quý giá của gia đình Presley.

Lisa Jeanine Findley hiện đang đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng, bao gồm lừa đảo qua đường bưu điện và đánh cắp danh tính nghiêm trọng. Bà ta đã bị bắt vào ngày 17/8, theo thông báo từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và sẽ phải xuất hiện trước tòa án liên bang ở Missouri vào chiều cùng ngày. Hiện tại, không có luật sư nào đại diện cho Lisa trong hồ sơ tòa án.

Câu chuyện về âm mưu đánh cắp Graceland đã làm dậy sóng dư luận, đặc biệt là trong bối cảnh vụ việc này trùng với ngày kỷ niệm 47 năm ngày mất của Elvis Presley. Nam ca sĩ huyền thoại này đã qua đời vào ngày 16/8/1977 do một cơn đau tim, khi ông mới chỉ 42 tuổi. Graceland, ngôi nhà của ông tại Memphis, Tennessee, từ lâu đã trở thành một trong những điểm đến nổi tiếng nhất của người hâm mộ Elvis trên toàn thế giới.

Cố gắng "cướp trắng" dinh thự của Elvis Presly bằng âm mưu tinh vi - Ảnh 2.

Người phụ nữ bị Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc là Lisa Jeanine Findley (52 tuổi). Bà Findley bị tố cáo đã dàn dựng một kế hoạch phức tạp nhằm chiếm đoạt Graceland, nơi từng là nhà của Elvis Presley. Ảnh: CNN.

Vụ án của Lisa Jeanine Findley không chỉ phức tạp về mặt pháp lý mà còn đan xen nhiều yếu tố liên quan đến việc lạm dụng danh tính và gian lận tài chính. Bà Findley bị cáo buộc đã sử dụng nhiều danh tính giả mạo để thực hiện âm mưu của mình. Các công tố viên cho biết, ngoài tên thật, bà còn sử dụng các biệt danh khác như: Lisa Holden, Lisa Howell, Gregory Naussany, Kurt Naussany, Lisa Jeanine Sullins, và Carolyn Williams. Việc này không chỉ làm phức tạp quá trình điều tra mà còn gây khó khăn trong việc xác định chính xác hành vi phạm tội của bà.

Đặc biệt, khi âm mưu này bị phanh phui trên các phương tiện truyền thông, Findley đã cố gắng đổ lỗi cho một "kẻ trộm danh tính" ở Nigeria. Bà đã gửi thư đến các tòa án địa phương, các cơ quan báo chí, và gia đình Presley, trong đó bà tuyên bố rằng, một người khác đã sử dụng danh tính của bà để thực hiện âm mưu này. Tuy nhiên, các nhà điều tra nhanh chóng xác định rằng đó chỉ là một nỗ lực nhằm che giấu tội ác của chính bà.

Vụ án của Lisa Jeanine Findley hiện đang được theo dõi chặt chẽ bởi các cơ quan pháp luật và công chúng. Nếu bị kết tội thì bà có thể phải đối mặt với nhiều năm tù giam vì các tội danh lừa đảo và trộm cắp danh tính. Tuy nhiên, vụ án này cũng đặt ra nhiều câu hỏi về việc bảo vệ quyền sở hữu tài sản và cách mà hệ thống pháp lý có thể đối phó với những âm mưu gian lận phức tạp như thế này.

Trong tương lai, việc xét xử vụ án của Findley có thể sẽ tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận, đặc biệt là đối với những người hâm mộ của Elvis Presley. Graceland không chỉ là một tài sản quý giá về mặt tài chính mà còn là một biểu tượng văn hóa, gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của một trong những ngôi sao âm nhạc vĩ đại nhất mọi thời đại. Việc bảo vệ Graceland không chỉ là bảo vệ quyền lợi của gia đình Presley mà còn là bảo vệ một phần di sản văn hóa của nước Mỹ.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem