Người tài

  • (Dân Việt) - Hội quán các bà mẹ và NXB Phụ nữ vừa cho ra mắt truyện tranh “Tuổi thơ tấm gương Việt”.
  • Dân Việt - Theo LS Thiệp, qua những thông tin hiện nay thì trong vụ việc này thấy phần trách nhiệm dân sự của người tài xế cẩu cây rõ ràng hơn trách nhiệm hình sự.
  • "Lúc cô ta định lột áo tôi, tôi vội đẩy cô ta ra xa", người tài xế kể lại. Tuy nhiên, cô gái vẫn chưa chịu dừng lại mà tiếp tục ôm hôn, thậm chí ấn ngực vào mặt ông Ang trước khi đề nghị làm tình với ông.
  • (Dân Việt) - "Việc làm Đại sứ du lịch lại tốn kém và mất thời gian, ít ai có thể hy sinh tâm trí và thời gian cho việc này", ông Trần Nhất Hoàng - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến văn hóa nói.
  • (Dân Việt) - Bộ NNPTNT vừa có văn bản gửi Bộ Nội vụ về việc góp ý cho Dự thảo “Đề án chính sách thu hút, tạo nguồn từ sinh viên xuất sắc, các nhà khoa học trẻ”.
  • (Dân Việt) - Ông Đinh Công Thảo (64 tuổi), ở xóm Trung Hạ, thôn 8, xã Ba Trại, Ba Vì, Hà Nội, nổi tiếng với biệt tài chữa vô sinh. Bài thuốc gia truyền của ông đã đem lại hạnh phúc cho biết bao cặp vợ chồng hiếm muộn.
  • (Dân Việt) - Phải thi thố mới chọn được người có năng lực, chuyện này ở Việt Nam đã có từ lâu đời, nhưng nay mới được khôi phục.
  • (Dân Việt) - Một thực trạng được nhắc đến nhiều nhất của nền KHCN nước ta trong nhiều năm qua là tình trạng người tài được đào tạo bài bản, rời bỏ các viện nghiên cứu để ra ngoài làm, vì nguồn thu nhập ở các viện không đủ sống.
  • (Dân Việt) - Việc thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh áp dụng thí điểm thi tuyển chức danh này một cách công khai nhằm lựa chọn được người tài trong cả nước đảm đương được việc quản lý, bảo tồn, phát huy di sản vịnh Hạ Long.
  • (Dân Việt) - Bộ Nội vụ vừa công bố dự thảo nghị định về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan (thay thế Nghị định số 71/1998) để lấy ý kiến đóng góp.