Người tài

  • Dân Việt – Bị cảnh sát tuýt còi vì đi sai làn đường, gây ách tắc giao thông, một tài xế xe buýt vì sợ bị phạt đã... chui xuống gầm xe, nằm mãi không chịu ra.
  • Dân Việt - Trong khi tài xế và trợ lý tranh cãi nảy lửa với cảnh sát giao thông thì nàng Hạ Tử Vy vẫn điềm nhiên khoanh tay, đeo kính đen, khuôn mặt không chút biểu cảm.
  • (Dân Việt) - Đó là nhận định của ông Hồ Đức Việt - nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương tại Hội thảo khoa học "Công tác nhân tài ở Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn" diễn ra tại Hà Nội ngày 6.9.
  • (Dân Việt) - Trong muôn vàn công việc phải lo toan của những ngày đầu độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành tâm huyết cho một việc có tính gốc rễ và bền vững của quốc gia, đó là tìm kiến nhân tài để giao việc nước. Những điều Hồ Chí Minh viết ra vào thời điểm lịch sử vô cùng trọng đại này được xem như là “Chiếu cầu hiền” mang tầm chiến lược và tư tưởng nhân văn sâu sắc.
  • (Dân Việt) - Cử tri thực sự quan tâm đến việc lựa chọn đại biểu cho mình, nên chất lượng của lá phiếu được nâng cao hơn qua từng kỳ bầu cử.
  • (Dân Việt) - Không khí tưng bừng đang lan toả từ các cộng đồng dân cư cho đến mỗi cử tri khi chuẩn bị cầm lá phiếu đi bầu những người xứng đáng vào Quốc hội và HĐND các cấp.
  • Dân Việt - Sau khi bắt trượt rùa Hồ Gươm, TS. Lê Xuân Rao – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, cho biết “phương án tiếp theo là tiếp tục dùng lưới hoặc có thể đặt mồi để bắt rùa Hồ Gươm”.
  • (Dân Việt) - Đêm 5.3, hàng trăm người dân hiếu kỳ đã kéo đến Khu biệt thự Tuổi Trẻ (khu phố 3, phường Bình Trưng Tây, quận 2, TPHCM) khi cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ hai bảo vệ bị chết.
  • (Dân Việt) - Nói về vấn đề chạy chức, chạy quyền, hành vi khởi nguồn của tham nhũng, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước cho rằng thực trạng chạy chức chạy quyền, mua quan bán chức hiện nay đã “rất nguy hiểm”.
  • Chồng tôi là người tài cán và đúng mực. Oái oăm ở chỗ, anh ấy mang cả sự đúng mực vào phòng ngủ. Đã 2 năm nay, tôi thuộc nằm lòng “bài yêu” của anh ấy. Không mới mẻ, không hồi hộp, bất ngờ hay chờ đợi.