Người thay đổi vùng cây thuốc phiện (Kỳ 2): Sắc xanh trên Pha Luông

Văn Ngọc Chủ nhật, ngày 23/05/2021 07:30 AM (GMT+7)
Khi có chủ trương kêu gọi người dân không phá rừng bừa bãi. Trưởng bản Sồng A Tủa là người đầu tiên động viên bà con thay đổi tập quán, thói quen sản xuất, bỏ trồng cây thuốc phiện sang trồng các cây lương thực. Nhờ vậy bản Pha Luông, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La bắt đầu thay đổi.
Bình luận 0

Kỳ 2: Người thay đổi vùng cây thuốc phiện

Sắc xanh trên Pha Luông

Trước đây, bản Pha Luông nằm tít trên đỉnh núi cao, đi lại khó khăn, sản xuất cũng kém phát triển. Năm 2004, sau khi được Nhà nước vận động, bà con nhất trí di chuyển nhà ở xuống thấp, gần với đường giao thông chính.

Kỳ 2: Người thay đổi vùng cây thuốc phiện - Ảnh 2.

Để 82 hộ dân của bản đồng tình nhất trí, công lớn cũng nhờ trưởng bản Sồng A Tủa. Trước những đóng góp không biết mệt mỏi, đồng chí Tủa vinh dự được kết nạp vào Đảng trở thành Đảng viên đầu tiên của Pha Luông.

Kỳ 2: Người thay đổi vùng cây thuốc phiện - Ảnh 3.

Khi bà con đã trồng cây theo mình, ông lại đến tận vườn để hướng dẫn bà con cách bón phân, chăm sóc. Sự nhiệt tình của ông đã làm thay đổi nhận thức của người dân bản Pha Luông. Đến nay, mỗi hộ ở Pha Luông cũng có từ 1000-2000m2 trồng cây ăn quả, cả bản có trên 30 ha chủ yếu là Sơn Tra và Chanh leo.

Kỳ 2: Người thay đổi vùng cây thuốc phiện - Ảnh 4.

Nếu như trước đây, suy nghĩ của trưởng bản Tủa chỉ đơn giản là giúp người dân của mình không đói, có cái ăn, cái mặc, không nghiện hút thì từ khi trở thành Đảng viên, đồng chí Tủa lại khao khát giúp bà con của mình làm giàu.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem