Người tốt, việc tốt Thủ đô năm 2022: Chủ nhà trọ cưu mang trẻ bị bỏ rơi, giảm tiền cho người lao động nghèo

Vân Anh- Nguyễn Vân Thứ ba, ngày 22/03/2022 11:07 AM (GMT+7)
Bà Trần Kim Thoa, chủ một nhà trọ ở Thị xã Sơn Tây (Hà Nội) với tấm lòng bao dung, tình thương người đã sẻ chia sự khó khăn với người thuê trọ bằng hình thức giảm, miễn tiền thuê trọ và tặng nhu yếu phẩm cho lao động nghèo để vượt qua đại dịch Covid-19.
Bình luận 0

Ngày 2/3/2022, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh ban hành Quyết định số 772/QĐ-UBND về việc tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" năm 2022 cho 12 cá nhân. Một trong số những tấm gương tiêu biểu đó là bà Trần Kim Thoa, 58 tuổi chủ một nhà trọ tại Thị xã Sơn Tây, TP.Hà Nội.

Miễn phí tiền thuê trọ cho lao động nghèo

Chúng tôi tìm gặp bà Thoa vào giữa tháng 3/2022. Căn nhà 4 tầng, nơi gia đình bà Thoa đang ở cũng là nơi bà dành ra một số phòng trọ cho công nhân, lao động thuê.

Nhắc đến danh hiệu "người tốt, việc tốt" năm 2022, bà Thoa nở nụ cười tươi, nói: "Tôi cũng mới biết được thông tin này, quả thực tôi rất vui khi biết tin bản thân được tặng danh hiệu này. Đây sẽ là động lực để tôi tiếp tục phấn đấu, làm những việc tốt, việc thiện nguyện trong tương lai", bà Thoa chia sẻ.

Danh hiệu “người tốt, việc tốt năm 2022: Chủ nhà trọ cưu mang trẻ bị bỏ rơi, giảm tiền trọ cho người lao động nghèo - Ảnh 1.

Căn nhà trọ của gia đình bà Thoa ở Thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Ảnh: Vân Anh

Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến việc làm, kinh tế, thu nhập, đời sống của người dân. Nhiều sinh viên, công nhân, người lao động nghèo ở Hà Nội phải chật vật vượt qua khó khăn trước các khoản chi tiêu như tiền thuê trọ, tiền điện nước, tiền sinh hoạt… 

Thấu hiểu được nỗi khó khăn đó, bà Trần Kim Thoa đã bàn bạc với gia đình và đi đến quyết định thông báo miễn 100% tiền thuê trọ trong 5 tháng liền (tính từ tháng 5 đến đầu tháng 10/2021) cho tất cả người lao động đang thuê trọ nhà bà.

6 căn phòng trọ, mỗi phòng cho thuê 600.000 đồng/1 tháng. Đối với bà Thoa, đó là số tiền lớn, nhưng trong lúc dịch bệnh bùng phát, mọi người gặp khó khăn bà Thoa đã quyết định cùng chung tay giúp đỡ, chia sẻ cùng mọi người.

Bà Thoa kể rằng, những người đi thuê nhà trọ ở nhà bà đa số là những người lao động đi làm ăn xa, có người ở các tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An, Sơn La… Họ đều rất khó khăn khi phải lo cái ăn, cái mặc hằng ngày, rồi phải lo chạy vạy để đóng tiền trọ hằng tháng. Khi dịch bệnh bùng phát, cuộc sống của họ càng khó khăn trăm bề.

Danh hiệu “người tốt, việc tốt năm 2022: Chủ nhà trọ cưu mang trẻ bị bỏ rơi, giảm tiền trọ cho người lao động nghèo - Ảnh 3.

Bà Trần Kim Thoa, người được tặng danh hiệu "người tốt việc tốt" năm 2022. Ảnh: Nguyễn Vân

"Thời điểm ấy tôi thấy thương họ quá, trong lúc dịch bệnh căng thẳng, cả nước đang thực hiện giãn cách xã hội, họ lại không đi làm được nên tôi quyết định miễn hết tiền trọ. Tôi chỉ nghĩ rằng, việc làm nhỏ bé của mình sẽ giúp được họ vượt qua dịch bệnh. Mỗi lần làm được một việc tốt tôi thấy người nhẹ nhõm, vui vẻ lắm", bà Thoa bộc bạch.

Không chỉ miễn tiền phòng trọ, gia đình bà Thoa còn vận động các nhà hảo tâm tặng thực phẩm thiết yếu, rau củ quả… cho người ở trọ; đồng thời thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở người ở trọ thực hiện nghiêm những biện pháp phòng, chống dịch bệnh của ngành y tế, của địa phương và tổ chức xét nghiệm nhanh Covid-19 cho tất cả người ở trọ để bảo đảm an toàn sức khỏe.

Ngoài việc miễn phí 100% tiền trọ trong mùa dịch cho những người lao động, bà Thoa còn nuôi hai người mù bán tăm bông khi dịch bùng phát.

"Họ là những người mù, vì không làm được việc nặng nên đi bán tăm bông để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Trước đó họ trọ ở đây 2 tháng, nhưng sau đó vì dịch không bắt kịp chuyến xe để về quê nên bị mắc kẹt ở đây 5 tháng.

Danh hiệu “người tốt, việc tốt năm 2022: Chủ nhà trọ cưu mang trẻ bị bỏ rơi, giảm tiền trọ cho người lao động nghèo - Ảnh 4.

Bà Thoa mang khẩu trang và nước sát khuẩn tặng cho người dân ở khu vực. Ảnh nhân vật cung cấp

Trong quãng thời gian đó, tôi giảm tiền thuê trọ và nấu nướng cho họ từng bữa cơm. UBND Thị xã Sơn Tây cũng quan tâm tặng lương thực và các nhu yếu phẩm cần thiết như gạo, mì tôm cho họ", bà Thoa kể.

Anh Đinh Văn Ùng (34 tuổi, quê Phù Yên - Sơn La), là một trong hai người mù được bà Thoa giúp đỡ, kể: "Nhớ lại lúc được bà Thoa giúp đỡ, tôi xúc động lắm. Chúng tôi mắc bệnh nên đi lại khó khăn, trong lúc đó bà Thoa cùng mọi người đã giúp đỡ chúng tôi nấu ăn, nấu uống và quan tâm chúng tôi như người thân trong nhà. Tôi cũng đi nhiều nhưng cũng ít gặp người nào mà tốt với chúng tôi như vậy".

Chăm sóc trẻ bị bỏ rơi từ khi 10 tháng tuổi

Ngoài có tấm lòng yêu thương giúp đỡ những người lao động nghèo trong mùa dịch, bà Thoa cho biết bà từng cưu mang một bé trai bị mẹ bỏ rơi khi mới chỉ 10 tháng tuổi.

Bé trai đó tên là Ngọc Quang, được người mẹ đưa đến nhà bà Thoa gửi nuôi sau đó không quay trở lại.

"Tôi nuôi bé Quang từ năm 2008, khi bé mới chỉ 10 tháng tuổi, bị mẹ bỏ rơi từ bé nên tôi xem bé như cháu ruột của mình, tất cả tình thương tôi đều dành cho Quang. Có những lúc tôi cũng sợ nó tủi thân trước bạn bè đồng trang lứa vì bé không có mẹ", bà Thoa xúc động kể lại.

Nhắc đến câu chuyện của bé Quang, bà không khỏi xúc động, chốc chốc bà lại lấy tay gạt ngang lau nước mắt. Bà nói rằng: "Tình thương là lý do lớn nhất khiến bà nhận nuôi bé Quang và nuôi dạy cháu ăn học đến bây giờ".

Danh hiệu “người tốt, việc tốt năm 2022: Chủ nhà trọ cưu mang trẻ bị bỏ rơi, giảm tiền trọ cho người lao động nghèo - Ảnh 5.

Bà Thoa tặng lương thực, thực phẩm cho lao động nghèo thuê trọ tại gia đình nhà bà. Ảnh nhân vật cung cấp

Dù không phải là người sinh ra Quang, nhưng bà Thoa luôn yêu thương hết mực. Mọi hoạt động liên quan đến trường lớp của bé Quang bà đều cho bé tham gia đầy đủ. Những lúc bé Quang bị ốm, bà lại lo lắng, tất bật lo thuốc thang, mong Quang sớm khỏi bệnh.

Đến nay Quang đã học cấp 2 ở trường gần nhà. Quang là một người ngoan ngoãn, lễ phép và luôn đạt thành tích tốt trong học tập.

Chia tay chúng tôi, bà Thoa nói rằng, bà chỉ mong có nhiều sức khỏe để tiếp tục làm những việc tốt, việc thiện hơn nữa.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem