Ngưỡng mộ khu vườn 'không thiếu thứ gì' của nữ giám đốc Sài Gòn

Thúy Quỳnh Thứ hai, ngày 30/04/2018 10:23 AM (GMT+7)
Gần 10 năm nay, chị Thanh Hiền (TP.HCM) hầu như không phải ra chợ mua rau. Khu vườn trên sân thượng với diện tích 200m2 được chị trồng nhiều loại rau củ quả, đủ ăn quanh năm.
Bình luận 0

img

Chị Thanh Hiền, hiện đang sinh sống tại quận Tân Bình, TP. HCM. Dù bận rộn với chức vụ Giám đốc công ty, nhưng vì lo cho sức khỏe của cả gia đình, chị vẫn giành thời gian để phủ xanh sân thượng rộng 200m2 bằng các loại rau củ quả sạch, phục vụ bữa ăn hàng ngày cho gia đình mình.

img

Khu vườn trên sân thượng được chị bố trí theo từng khu vực. Cây ăn trái được trồng tầng trên cùng, vì loại này tán rộng cần nhiều nắng. Khu vực trồng rau riêng. Còn khu ban công các tầng chị trồng các loại hoa.

img

Theo kinh nghiệm của chị Hiền, đất trồng là khâu quan trọng nhất. Chị thường chọn loại đất sạch, giàu dinh dưỡng đã được xử lý vi sinh. Kế đó, sân thượng cũng cần được chống thấm thật tốt, tránh việc nước ngấm làm hỏng tường, đồ đạc ở các tầng phía dưới. 

img

Với các loại rau chị bón bằng phân bò, trùn quế, còn với cây ăn quả chị chôn thêm vụn cá dưới gốc cây ăn trái để tăng độ đạm giúp quả được ngọt hơn. 

img

Rau, củ quả từ vườn của gia đình chị Hiền, ai nhìn cũng "phát thèm".

img

Chị Hiền tâm sự: "Trồng rau không chỉ giúp gia đình có nguồn thực phẩm an toàn, mà còn tạo sân chơi cho cả gia đình tụ tập".

img

Mẹ chị  Hiền bên nông phẩm vừa thu hoạch từ khu vườn sân thượng.

img

Thành quả sau một lần thu hoạch phục vụ cho những bữa cơm ngon hàng ngày.

img

Chị dành một phần diện tích để trồng cây ăn quả.

img

Cây ăn quả cũng được chị trồng ở những chậu cỡ lớn để rễ cây được ăn sâu vào lòng đất, bổ sung thêm chất dinh dưỡng định kỳ giúp cây phát triển, sai quả hơn.

img

Chị Thanh Hiền "mát tay" trồng gì cũng tươi tốt, sai trĩu trịt quả, có khi ăn không xuể.

img

Vì yêu hoa, nên chị dành toàn bộ ban công các tầng trồng các loại hoa

img

Chị trồng nhiều nhất các loại hoa hồng ngoại

img

Góc vườn được chị chăm sóc tỉ mỉ, luôn rực rỡ tỏa hương sắc mỗi ngày.

img

Khu vườn của chị lHiền uôn quanh năm luôn rộn ràng hương thơm, xanh tươi rực rỡ của cỏ cây, hoa lá. Yêu thiên nhiên và thích làm vườn nên chị luôn cảm thấy tâm hồn được bình yên, tự tại khi được sống trong ngôi nhà nhỏ, bước chân là ra đến vườn, là được ngắm cây, ngắm hoa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem