Bắt quả tang một doanh nghiệp xả nước thải ra sông Sài Gòn

Thứ năm, ngày 28/10/2010 17:25 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 27-10, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phía nam (C49) cho biết, cơ quan này vừa phát hiện chi nhánh một doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài (Ấn Độ) đã xả nước thải chưa qua xử lý ra khu vực sông Sài Gòn.
Bình luận 0

Cụ thể, chiều 26-10, Ban chuyên án của C49 đã bắt quả tang nhân viên Công ty TNHH Saitex International Việt Nam (trụ sở số 8, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Đồng Nai), đang vận hành hệ thống xả ngầm nước thải chưa qua xử lý.

Doanh nghiệp này thuê trụ sở trong khuôn viên Tổng Công ty dệt Phong Phú (phường Tân Nhơn Phú B, quận 9), chuyên nhuộm, wash quần áo bò xuất khẩu, do ông Sanjeev Madan Bahl (SN 1950, quốc tịch Ấn Độ) làm Tổng Giám đốc.

Theo ông Phan Văn Lĩnh - Trưởng phòng kỹ thuật Công ty Saitex thì hệ thống ống ngầm (phi 168mm) nối từ hồ lắng nước thải số 3 chưa qua xử lý trực tiếp ra môi trường được một nhà thầu bên ngoài nhận thi công sai bản thiết kế gần một năm nay. Công ty này đã cử ba người thay ca làm việc liên tục ngày đêm để vận hành hệ thống xả thải.

C49 đã lấy mẫu nước của Saitex và của Công ty cổ phần Dệt da Phong Phú; Công ty TNHH Coats Phong Phú đi giám định và yêu cầu Saitex đình chỉ vận hành, tháo dỡ toàn bộ hệ thống ống xả ngầm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem