Nguy hại dùng thuốc ho thay ma túy

Thứ tư, ngày 22/08/2012 12:55 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Em trai tôi nghiện heroin một thời gian dài, đã cai 2 lần không khỏi. Hiện, em tôi không dùng ma túy mà mua thuốc ho, thuốc ngủ về uống hàng chục viên cùng lúc và bảo “để đỡ nghiện”.
Bình luận 0

Tôi rất lo lắng và không hiểu tại sao các thuốc đó lại có thể dùng để “đỡ nghiện”?

Trần Đức Đồng (Hòa Bình)

img
Ảnh minh họa

Trên thị trường có nhiều loại thuốc dùng quá liều thì có thể thay chất gây nghiện. Vì thế, nếu em anh dùng thuốc ho, thuốc ngủ để bớt cơn nghiện thì cũng nguy hại chẳng khác gì ma túy.

Ngoài ra, do không thể kiểm soát được liều lượng, dùng tăng liều, người nghiện thường nôn hoặc buồn nôn, tăng huyết áp, có nguy cơ tai biến rất lớn. Tai hại hơn, khi phê thuốc, người nghiện còn rơi vào trạng thái buồn chán, ảo giác, hoang tưởng, rối loạn hành vi… Vì thế, anh nên ngăn cản em trai không được dùng các thuốc an thần, thuốc ho để thay thế ma túy. Đồng thời, gia đình nên đưa người nghiện đến các trung tâm cai nghiện…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem