Nguyễn Chí Dũng
-
Tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể quốc gia giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2050 vừa được tổ chức tại Hà Nội, Chính phủ nhấn mạnh bản quy hoạch mang tính chiến lược, thể hiện "tư duy mới - tầm nhìn mới - cơ hội mới - giá trị mới".
-
Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 diễn ra chiều ngày 18/4 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng đã thông qua tất cả các tờ trình với tỷ lệ tham gia biểu quyết cao, từ 90-100% tổng số phiếu tham dự họp.
-
Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), với tầm nhìn xa, hoài bão lớn, quyết tâm cao, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.
-
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, trong giai đoạn 2016-2021, đầu tư của các doanh nghiệp nhà nước trong các ngành, lĩnh vực, địa bàn then chốt, quan trọng của nền kinh tế đã giúp giảm bớt gánh nặng từ ngân sách nhà nước trong thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế-xã hội quan trọng.
-
Khơi dậy khát vọng phát triển, tháo bỏ mọi nút thắt và hoàn thiện hơn nữa thể chế kinh tế thị trường… là những kiến giải của Bộ Kế hoạch và Đầu tư khi nhắc đến xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt lớn mạnh, những "sếu đầu đàn" giúp xây dựng Việt Nam hùng cường.
-
Giai đoạn 2020 - 2022, giới khởi nghiệp, quỹ đầu tư nước ngoài đã đổ lượng vốn khoảng 2 tỷ USD vào Việt Nam để khởi nghiệp, sáng tạo. Dự kiến, mục tiêu 2025, Việt Nam muốn thu hút đầu tư khoảng 5 tỷ USD vào lĩnh vực này.
-
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng kiến nghị Quốc hội xem xét, nâng cao vai trò của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Quốc hội trong việc giám sát địa phương từ khâu lựa chọn dự án, chuẩn bị đầu tư đến giải phóng mặt bằng, đến tổ chức thi công... trong vấn đề giải ngân đầu tư công của địa phương đó.
-
Ủy ban Kinh tế Quốc hội đề nghị tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các chính sách ưu tiên cho các tổ chức kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp theo đúng chủ trương đã được nêu tại Nghị quyết số 20-NQ/TW.
-
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, nền kinh tế tiếp tục phục hồi, nhưng tăng trưởng kinh tế khả năng sẽ khó khăn hơn trong quý IV/2022 và năm 2023.
-
"Các doanh nghiệp Việt Nam còn chưa cao, chưa thực sự tạo thành khối liên kết để cùng nhau phát triển; chưa nhìn được giá trị lợi ích chung của việc hợp tác, liên kết, tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn hơn", ông Dũng nói.