Nguyễn thái luyện
-
Theo luật sư Trần Đức Phượng, trong bối cảnh thị trường bất động sản như hiện nay, từ vụ Alibaba của ông Nguyễn Thái Luyện cần phải làm rõ những vấn đề liên quan tới pháp lý, tránh tình trạng hiểu lơ mơ và quản lý thiếu chặt chẽ.
-
Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty Alibaba đã lừa đảo hơn 6.700 khách hàng, chiếm đoạt số tiền hơn 2.500 tỉ đồng. Khách hàng của công ty Alibaba có lấy lại được tiền?
-
Thứ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an TP.HCM tập trung lực lượng, khẩn trương điều tra các sai phạm xảy ra tại công ty địa ốc Alibaba.
-
Khi xảy ra các vụ án lừa đảo dạng này, dù hậu quả rất nặng nề, nhưng hầu như không một cán bộ ở các cơ quan chức năng cũng như lãnh đạo địa phương nào chịu trách nhiệm, ít nhất về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Đó là điều khó hiểu.
-
Trong sáng nay 20/9, hàng loạt nạn nhân Địa ốc Alibaba đã đến Công an TP.HCM tố cáo những dấu hiệu Công ty của Nguyễn Thái Luyện hoạt động lừa đảo khách hàng.
-
Công an lý giải một thực tế vì sao nhân viên của công ty địa ốc Alibaba "sống chết" với công ty và bảo vệ ông Nguyễn Thái Luyện đến cùng khi bị phanh phui, điều tra.
-
Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an, Công ty Alibaba do anh em ông Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh đứng đầu đã lừa đảo hơn 6.700 khách hàng và thu về hơn 2.500 tỷ đồng.
-
Cơ quan công an bước đầu xác định có hơn 6.700 người có thể là nạn nhân của Công ty địa ốc Alibaba, với số tiền giao dịch hơn 2.500 tỷ đồng tại 40 dự án. Nhiều nạn nhân phải "che mặt" vì sợ người thân biết chuyện, ảnh hưởng đến gia đình.
-
Ngày 20/9, Công an TP.HCM đang tạm giữ Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) và Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, Tổng giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
-
Ngày 20/9, Công an TP.HCM đang tạm giữ Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) và Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, Tổng giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.