Nguyên Viện trưởng Viện Pháp y Quân đội phân tích vụ cặp đôi dính đạn chết bất thường ở Bình Dương

Ngọc Lương (Dòng Đời) Thứ bảy, ngày 06/09/2014 19:05 PM (GMT+7)
Theo PGS Nguyễn Trọng Toàn - nguyên Viện trưởng Viện Pháp y Quân đội, việc độc giả trên báo cũng như gia đình có người tử vong đặt vấn đề có hay không bàn tay thứ ba trong vụ án này thì cũng là bình thường, họ suy luận cũng hợp với logic. Bởi nếu là tự sát bằng súng ai cũng nghĩ đã bắn phát vào phần tim hoặc vào sọ thì chết ngay, chứ làm sao có thể sống để bắn tiếp được phát nữa.
Bình luận 0

PGS Nguyễn Trọng Toàn - nguyên Viện trưởng Viện Pháp y Quân đội cho rằng: Theo thông tin qua báo chí khám nghiệm tử thi cho thấy bà Bùi Liên Thời bị bắn 7 vết đạn vào vùng đầu, ngực, lưng, vai, tay trái gây thủng tim, gan, thủng phổi, đạn xuyên hộp sọ dẫn đến tử vong. Ông Đinh Khắc Tú bị bắn 3 phát đạn vào đầu, ngực gây thủng tim, xuyên thấu sọ dẫn đến tử vong.

img
PGS Nguyễn Trọng Toàn - nguyên Viện trưởng Viện Pháp y Quân đội.

Đó mới chỉ là thông tin mang tính sơ bộ, sự việc chưa biết cụ thể thế nào thì không thể bình luận rồi đưa ra kết luận thế này, thế kia một cách vội vàng được. Cần phải tiếp xúc với người làm mổ tử thi, hoặc xem biên bản pháp y thì mới biết có gì mâu thuẫn hay không khi đặt nghi vấn họ tự tử bằng súng.

Theo PGS Nguyễn Trọng Toàn, việc độc giả trên báo cũng như gia đình có người tử vong đặt vấn đề có hay không bàn tay thứ ba trong vụ án này thì cũng là bình thường, họ suy luận cũng hợp với logic. Bởi nếu là tự sát bằng súng ai cũng nghĩ đã bắn phát vào phần tim hoặc vào sọ thì chết ngay, chứ làm sao có thể sống để bắn tiếp được phát nữa.

Tuy nhiên vấn đề đạn vào phần nào của tim hoặc phần nào của sọ thì mới tử vong ngay, chứ không phải cứ bắn vào đó là 100% chết ngay. Có những trường hợp rất hy hữu, người bị đạn bắn vào ngực găm ở phần tim, hoặc vào sọ não nhưng họ vẫn sống, dù thành tật nhưng vẫn sinh hoạt được.

Phần sọ thì to nên cần phải biết rõ viên đạn vào vùng nào của ông Tú, có không ít trường hợp đi chiến đấu bị thương mang viên đạn ở trong đầu đến mấy chục năm, có khi chết rồi, người nhà bốc mộ mới phát hiện mảnh đạn. 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem