-
Chỉ trong 1 tháng, người đàn ông ngoại tứ tuần phải bốc đến trên 10 ngôi mộ và công việc đó chỉ là ơn nghĩa, trả nợ “đời”.
-
Theo phong tục của người dân ở Đồng bằng Bắc Bộ, ngoài cưới xin ra thì đông chí cũng là mùa người sống thay áo, tắm rửa cho người chết. Cuộc sống hiện đại đã khiến những nghi lễ cải mả không còn nhiều màu sắc như trước nữa, nhưng nghi thức này hiện vẫn là một tập tục.
-
Hỏi thăm nhà ông Lê Văn Chiến, 54 tuổi làm nghề bốc mộ thuê thì đến đứa trẻ lên 5 ở xã Tân Châu, huyện Khoái Châu, Hưng Yên, cũng kéo tay và chỉ tận nhà người đàn ông này.
-
Không đeo găng tay hay mặc đồ bảo hộ, những người bốc mộ ở Guatemala trực tiếp dùng tay trần để làm sạch các thi thể trước khi cải táng.
-
Theo PGS Nguyễn Trọng Toàn - nguyên Viện trưởng Viện Pháp y Quân đội, việc độc giả trên báo cũng như gia đình có người tử vong đặt vấn đề có hay không bàn tay thứ ba trong vụ án này thì cũng là bình thường, họ suy luận cũng hợp với logic. Bởi nếu là tự sát bằng súng ai cũng nghĩ đã bắn phát vào phần tim hoặc vào sọ thì chết ngay, chứ làm sao có thể sống để bắn tiếp được phát nữa.
-
Xòe đôi bàn tay xù xì, to ráp, nhưng lại khá cân đối với dáng người cao hơn 1,7m của mình ra nhẩm tính, chị "Bình hài cốt" giật mình thốt lên: "Mới thế mà đã ngót nghét 27 năm làm cái nghề bốc mộ này rồi..."
-
(Dân Việt) - Hai gia đình bị cưỡng chế thu hồi đất trái luật ở TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng cho biết đã nhận được tiền bồi thường để khắc phục hậu quả với số tiền gần 1,4 tỷ đồng.
-
Không thống nhất trong gia đình về việc bốc mộ bố và an táng mẹ, bà Lan đã lái xe ôtô đâm vào anh ruột mình và hất ông này lên nóc xe, phóng đi qua nhiều tuyến đường.
-
(Dân Việt) - Ngày 15.11, bà Trần Thị Chinh - Trưởng phòng LĐTBXH huyện Sa Thầy (Kon Tum) cho biết: Thời gian qua tại nghĩa trang liệt sĩ của huyện xảy ra hai trường hợp phòng chưa thống nhất cho di dời phần mộ vì chưa rõ danh tính, quê quán người đến bốc mộ nhưng họ đã bốc trộm. Vì vậy phòng đã yêu cầu người quản trang, phải có giấy giới thiệu của phòng LĐTBXH huyện mới được cho bốc mộ.
-
(Dân Việt) - NTNN số 242 dẫn tin theo tờ The China post phản ánh vụ 6 lao động nữ Việt Nam bị cưỡng ép làm thêm việc ở nhà xác của một đôi vợ chồng Đài Loan (Trung Quốc).