Nhà sử học Dương Trung Quốc, nhà văn Di Li làm giám khảo cuộc thi “Đạo Phật trong trái tim tôi”

Hà Tùng Long Thứ tư, ngày 02/11/2022 12:10 PM (GMT+7)
Nhà sử học Dương Trung Quốc, nhà văn Di Li là một trong 5 giám khảo sẽ “cầm cân nảy mực” cuộc thi viết về đạo Phật với chủ đề “Đạo Phật trong trái tim tôi”.
Bình luận 0

Nhằm chào mừng Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX diễn ra vào tháng 10/2022, Cổng thông tin Phật Giáo Việt Nam tổ chức cuộc thi "Đạo Phật trong trái tim tôi". Đây là một cuộc thi viết dành cho tất cả chư tôn đức Tăng, Ni, Phật tử, quý đạo hữu và những người yêu mến đạo Phật trong và ngoài nước.

Nhà sử học Dương Trung Quốc, nhà văn Di Li làm giám khảo cuộc thi “Đạo Phật trong trái tim tôi” - Ảnh 1.

Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt chủ trì họp báo thông tin về cuộc thi "Đạo Phật trong trái tim tôi". Ảnh: Thiện Minh.

Theo đó, cuộc thi được tổ chức với mục đích khích lệ tinh thần tìm hiểu đạo Phật, giáo lý của Đức Phật trong giới Phật tử, những người yêu mến đạo Phật; nâng cao hiểu biết về kiến thức Phật pháp trong cộng đồng Phật tử và những người yêu mến Đạo Phật Việt Nam. Đồng thời, cuộc thi cũng giúp lan toả, tôn vinh, giữ gìn những giá trị truyền thống của Phật giáo Việt Nam trong công chúng.

Hòa thượng Thích Gia Quang – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thông tin Truyền thông T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam kiêm Trưởng BTC cuộc thi cho biết, ban giám khảo của cuộc thi sẽ gồm: ông Lê Minh Khánh, Vụ trưởng Vụ Phật giáo - Ban Tôn giáo Chính phủ; Nhà sử học Dương Trung Quốc, Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; Thượng tọa Thích Thanh Huân - Phó Chánh Văn phòng T.Ư - GHPGVN; Nhà văn Nguyễn Diệu Linh (Di Li) và nhà báo Phan Đăng.

"Đạo Phật trong trái tim tôi" góp phần lan toả và giữ gìn những giá trị truyền thống của Phật giáo Việt Nam

"BTC mong nhận được những tác phẩm tham gia dự thi ở tất cả các khía cạnh của cuộc sống, những kỷ niệm, sự kính ngưỡng và chuyển hóa, hoặc những trải nghiệm tâm thức mà Phật giáo đã và đang mang lại cho nhân loại, cho xã hội và cho hạnh phúc an lạc của con người.

Hy vọng rằng, cuộc thi sẽ mở ra cơ hội để cho tất cả mọi đối tượng, quý chư tôn đức tăng, ni, quý phật tử, quý đạo hữu và những người yêu mến đạo Phật trong và ngoài nước thông qua tác phẩm của mình thêm một lần ngợi ca, xiển dương, tôn vinh, và giữ gìn những giá trị truyền thống cao đẹp của Đạo Phật trong đời sống xã hội và chính trong trái tim – khối óc của mình. Đó là hành trang vô giá dành cho mọi người, mỗi người trên chặng hành trình tư lương đi tìm hạnh phúc, đón nhận và thụ hưởng hạnh phúc đích thực", Hòa thượng Thích Gia Quang bày tỏ.

Nhà sử học Dương Trung Quốc, nhà văn Di Li làm giám khảo cuộc thi “Đạo Phật trong trái tim tôi” - Ảnh 3.

Nhà văn Di Li đảm nhận vai trò Thư ký BGK của cuộc thi. Ảnh: Thiện Minh.

Cuộc thi bắt đầu nhận bài từ ngày 2/11/2022 đến hết ngày 30/4/2023. Dự kiến công bố và trao giải vào ngày 15/5/2023. BTC không giới hạn đối tượng độ tuổi tham gia. Tất cả các bài viết, video, Audio… chưa đăng tải ở bất kỳ phương tiện truyền thông nào hoặc chưa in ấn trên cuốn sách nào đều đủ điều kiện tham gia cuộc thi. Nếu là bài dự thi viết dưới dạng bài viết se có độ dài không quá 1500 từ. Các bài dự thi viết bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt gửi kèm, BGK sẽ chấm bản tiếng Việt.

Bài dự thi phải là sản phẩm sáng tạo của cá nhân người viết. Tác giả dự thi cam kết và chịu trách nhiệm về quyền sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm gửi tham dự thi. Các bài dự thi sẽ được BTC đăng trên Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam (Phatgiao.org.vn) và sau khi trao giải sẽ tập hợp để in thành sách.

Cuộc thi viết chủ đề: "Đạo Phật trong trái tim tôi" sẽ có cơ cấu giải thưởng lên đến 50 triệu đồng. BTC sẽ trao giải hàng tháng và chung kết. Bài đoạt giải Nhất tháng có trị giá 3 triệu đồng. Bài giải Nhất chung kết là 20 triệu, giải Nhì là 12 triệu và giải Ba là 6 triệu đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem