Nhà văn hóa 300 tỷ đồng ở Đông Anh trước ngày khánh thành có gì đặc biệt?

Hoàng Kim - Phương Hồng Thứ sáu, ngày 09/06/2023 08:21 AM (GMT+7)
Công trình nhà văn hóa huyện Đông Anh có thiết kế mô phỏng trống đồng Đông Sơn xây dựng trên khu đất rộng 6,93 ha, tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng đã hoàn thiện, đợi ngày khánh thành trong tháng 6.
Bình luận 0

Nhà văn hóa cấp huyện lớn nhất Hà Nội trước ngày khánh thành

Nhà văn hóa cấp huyện lớn nhất Hà Nội trước ngày khánh thành  - Ảnh 2.

Dự án nhà văn hóa có họa tiết mô phỏng trống đồng Đông Sơn với vốn đầu tư hơn 300 tỷ đồng chuẩn bị được khánh thành trên đường Cao Lỗ, phần nào giúp thay đổi “bộ mặt” của huyện Đông Anh trước thời điểm lên quận.

Nhà văn hóa cấp huyện lớn nhất Hà Nội trước ngày khánh thành  - Ảnh 3.

Dự án được khởi công vào ngày 21/12/2019 trên khu đất rộng 6,93ha (vốn là Trung tâm văn hóa thông tin thể thao huyện Đông Anh) do Liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) và Công ty CP Xây dựng và Tư vấn ứng dụng công nghệ mới (thuộc HANDICO) thi công.

Nhà văn hóa cấp huyện lớn nhất Hà Nội trước ngày khánh thành  - Ảnh 4.

Dự kiến sau khi khánh thành nhà văn hóa huyện Đông Anh sẽ trở thành điểm nhấn kiến trúc tại khu vực trung tâm huyện, đồng thời tạo ra cơ sở vật chất tốt nhất cho các hoạt động tập luyện, sinh hoạt và biểu diễn văn hóa nghệ thuật, tổ chức hội nghị trên địa bàn huyện Đông Anh.

Nhà văn hóa cấp huyện lớn nhất Hà Nội trước ngày khánh thành  - Ảnh 5.

Đây là công trình chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 90 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Nhà văn hóa cấp huyện lớn nhất Hà Nội trước ngày khánh thành  - Ảnh 6.

Khuôn viên phía ngoài nhà văn hóa trồng cây xanh, lối lên xuống dành cho ô tô và lối đi dành cho người khuyến tật.

Nhà văn hóa cấp huyện lớn nhất Hà Nội trước ngày khánh thành  - Ảnh 7.

Hiện tại, người dân vẫn chưa được vào, để đảm bảo hoàn thiện những khâu cuối cùng trước khi khánh thành.

Nhà văn hóa cấp huyện lớn nhất Hà Nội trước ngày khánh thành  - Ảnh 8.

Công trình gồm 1 tầng trệt và 4 tầng nổi với tổng diện tích sàn 17.913m2, được thiết kế gồm đầy đủ các hạng mục như: khối quản lý hành chính, khu vực sinh hoạt câu lạc bộ và học tập năng khiếu, âm nhạc…

Nhà văn hóa cấp huyện lớn nhất Hà Nội trước ngày khánh thành  - Ảnh 10.

Nhà văn hóa huyện Đông Anh là công trình có tính thẩm mỹ cao, kết hợp đồng bộ nhiều loại vật tư, vật liệu, thiết bị chuyên ngành hiện đại.

Nhà văn hóa cấp huyện lớn nhất Hà Nội trước ngày khánh thành  - Ảnh 11.

Mái công trình chính mô phỏng hình tượng mặt trống đồng Đông Sơn.

Nhà văn hóa cấp huyện lớn nhất Hà Nội trước ngày khánh thành  - Ảnh 12.

Kết hợp sử dụng giải pháp tạo các khối không gian chức năng hình tròn đan xen, lồng vào nhau mô phỏng hình ảnh đặc trưng của các vòng thành Loa Thành - Cổ Loa.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem