Nhà văn nguyễn quang thiều
-
"Nếu không xác lập được việc chấn hưng văn hóa thì chỉ 50 năm nữa, đời sống con người Việt Nam sẽ gặp rất nhiều bất trắc và nguy hiểm" - nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam chia sẻ với PV Dân Việt.
-
Đó là những cảm nhận của nhà văn Nguyễn Quang Thiều – Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam khi đọc tiểu thuyết “Suối Cọp” của nhà văn Hữu Ước.
-
“Các văn nghệ sĩ đang cầm bút, đang sáng tạo trên mảnh đất Việt Nam phải trả món nợ đối với dân tộc đã mang lại hạnh phúc, niềm kiêu hãnh, vinh quang khi chúng ta bước ra khỏi biên giới của mình, đứng trước các dân tộc khác trên thế giới”, nhà văn Nguyễn Quang Thiều phát biểu.
-
Chiều 24/11, ngày thứ hai Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam diễn ra với việc bầu Ban chấp hành và Ban kiểm tra Hội Nhà văn Việt Nam khoá X, nhiệm kỳ 2020-2025.
-
Phát biểu trong buổi lễ ký kết giữa Cục Nghệ thuật Biểu diễn và Hội Nhà văn Việt Nam trong công tác quản lý nhà nước về văn học giai đoạn 2021 – 2025, nhà văn Nguyễn Quang Thiều cho rằng, chưa bao giờ văn học lại cần thiết như bây giờ, khi xã hội chứng kiến nhiều sự đau lòng và suy đồi đạo đức.
-
40 bức tranh sơn dầu của hoạ sĩ A Sáng được triển lãm tại Hà Nội đã khiến đồng nghiệp, bạn bè và khán giả thích thú, ngợi khen.
-
Chúng tôi thật lòng muốn kêu gọi tất cả những nhà thơ, nhà nghiên cứu, bạn đọc hãy mang thơ ca quay trở lại trong đời sống như một nghi lễ để giảm bớt những phiền muộn, đau nhức mà chúng ta đang phải chứng kiến hàng ngày...”, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cho hay.
-
Những hình ảnh đường phố, hàng xén thời bao cấp được phác họa vừa thân quen, vừa khác lạ trong 250 bức ký họa và trong cuốn sách “Tập thể Hà Nội - Ký họa & hồi ức" tại triển lãm “Ký ức Hà Nội”.
-
"Những người phản đối, có những ý kiến trái chiều với Đàm Vĩnh Hưng nên bình tĩnh để xem xét lại vấn đề, xét chữ hiếu ở nhiều khía cạnh khác nhau để cảm thông cho anh ấy", nhà thơ Quang Thiều chia sẻ.
-
"Có người nghiêng về Mai, có người bênh ông Phúc. Kể cả với tôi lúc này có thể tôi đang nghiêng về ai đó nhưng tôi không thể phát biểu vì như thế sẽ bất lợi cho người còn lại. Khi sự việc chưa rõ ràng thì chúng ta chưa nên đưa ra kết luận vội vàng", nhà văn Nguyễn Quang Thiều nói về vụ tranh chấp bản quyền "Tổ Quốc gọi tên mình"