Nhận là thầy dạy võ, mang đại đao dạo phố

Thứ năm, ngày 10/01/2013 15:12 PM (GMT+7)
Dân Việt - Khi bị lực lượng 141 kiểm tra, Doanh khai nhận việc mang đao và côn theo người là phục vụ việc đi dạy thêm kiếm tiền chứ không phải để đi đánh nhau.
Bình luận 0

Vào khoảng 22h đêm 9.1, khi đang làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội, tổ công tác Y8/141 do Trung tá Nguyễn Mạnh Dầu, Đội phó Đội CSGT số 3 chỉ huy, phát hiện một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe máy 18N1- 7278 mang theo một thanh đao dài, giấu trong balo nhưng để lộ phần chuôi ra ra ngoài.

Tổ công tác đã dừng xe để kiểm tra, phát hiện ngoài thanh đao dài gần 1m, nam thanh niên này còn để trong balo một côn nhị khúc .

img
 Chiếc côn và con đao dài gần 1m sáng loáng được Doanh khai là mang đi dạy võ.

Chủ xe cho biết tên là Tống Văn Doanh (SN 1985, HKTT Đồng Sơn, Nam Trực, Nam Định) cho biết Doanhn đang là VĐV wushu, việc mang dao và côn theo người là phục vụ việc đi dạy thêm kiếm tiền.

Tổ công tác sau đó đã lập biên bản bàn giao người cùng tang vật cho công an phường Dịch Vọng Hậu điều tra xử lý.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem