Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tại hầu hết các thành phố, thị trấn và vùng lân cận đều có các lễ hội riêng mà đa số đã có lịch sử từ hàng trăm năm. Các lễ hội thường được tổ chức để tôn vinh những vẻ đẹp thiên nhiên, truyền thống hoặc cộng đồng. Tại các đền, chùa tổ chức lễ hội kỷ niệm những sự kiện lịch sử hoặc để cầu may. Còn công viên và những khu vườn lớn thường tổ chức lễ hội vào các thời điểm trong năm khi một số loài hoa nở rộ…
Được tham dự những lễ hội độc đáo đó luôn là trải nghiệm tuyệt vời để lại dấu ấn khó quên về xứ sở Mặt trời mọc. Dưới đây là một số lễ hội quan trọng và nổi bật nhất Nhật Bản từ nay tới hết mùa hè 2021.
Tháng Tư là thời điểm lễ hội mùa Xuân sôi động nhất, với điểm nhấn là lễ hội Hoa anh đào thể hiện hình ảnh tinh túy của Nhật Bản về vẻ đẹp phù du qua khung cảnh những chùm hoa cánh mỏng tang nhẹ nhàng thả rơi trong không trung.
Lễ hội lớn mùa Xuân Meiji Jingu thường được tổ chức từ cuối tháng Tư đến đầu tháng Năm, với nét đặc trưng là các sự kiện giới thiệu nghệ thuật biểu diễn truyền thống ngoài trời.
Đặc biệt đền Yakuoin trên núi Takao (tiếng Nhật gọi là Takaosan) cũng tổ chức lễ hội mùa Xuân riêng. Đền Yakuoin được xây dựng từ năm 744, đã được trùng tu lại hồi thế kỷ 14, là một điểm đến thu hút rất đông những người đi du lịch tâm linh bởi có lịch sử gắn với Tengu - một sinh vật huyền thoại trong tín ngưỡng dân gian Nhật Bản, cũng được coi là một loại thần trong Thần đạo hoặc yōkai (yêu quái).
Tháng Năm có lễ hội tôn giáo Kanda-matsuri kéo dài 6 ngày tại đền Kanda Myojin. Đây được coi là 1 trong 3 lễ hội lớn nhất Nhật Bản, với điểm nhấn là đám rước Mikoshi khổng lồ và những chiếc bè gỗ, thu hút rất đông người tham dự.
Mikoshi là chiếc kiệu tôn giáo linh thiêng (đền thờ di động) mà những người theo đạo Shinto tin rằng đó là phương tiện vận chuyển các vị thần từ đền chính sang đền tạm trong các lễ hội, hoặc trong khi di chuyển đến một ngôi đền mới.
Mùa Hè Nhật Bản bắt đầu từ ngày 21/6 và kéo dài tới 23/9, với sự kiện lớn nhất là lễ hội lịch sử Sanno Masturi kéo dài 11 ngày tại Asakusa - khu vực đậm chất cổ kính của Tokyo, có nhiều cửa hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống và quán ăn đường phố.
Đến Tokyo dịp đầu Hè, du khách cũng nên tới khu vực Hachioji để tham dự Fussa Hotaru (lễ hội Đom đóm), ngắm vũ điệu lạ kỳ của hàng đàn đom đóm thắp sáng không gian mờ ảo trong bóng chiều chạng vạng dọc theo bờ sông Kita-Asakawa.
Các du khách thích ngắm hoa có thể tới trải nghiệm Katsushika Shobu Matsuri (lễ hội hoa diên vĩ) hoặc Bunkyo Ajisai Matsuri (lễ hội hoa cẩm tú cầu).
Từ tháng Bảy đến tháng 8 có rất nhiều lễ hội pháo hoa (tiếng Nhật gọi là Hanabi) trên khắp Nhật Bản nói chung và Tokyo nói riêng. Nổi tiếng nhất là lễ hội pháo hoa trên sông Sumidagawa ở Ryogoku, Tokyo vô cùng kỳ thú.
Tháng 8 là mùa Bon (còn gọi là Bon Odori) nhằm tôn vinh các linh hồn tổ tiên. Nghi thức Phật giáo này đã được thực hành tại Nhật Bản từ hơn 500 năm trước với rất nhiều lễ hội Bon Odori truyền thống, bao gồm một điệu nhảy được gọi là Bon Odori. Có lịch sử lâu đời nhất là lễ hội Tsukiji Honganji Bon Odori được tổ chức tại đền Tsukiji Honganji ở quận Trikiji, Tokyo.
Tháng 9 nổi bật nhất là Lễ hội Lớn thường niên diễn ra tại đền Nezu Jinja, là 1 trong 3 lễ hội lớn của Edo - tên cũ của Tokyo vốn được thành lập vào năm 1714.