Đồng Nai: Nhiều doanh nghiệp kêu than vì nỗi khổ xăng dầu không chiết khấu, kinh doanh thua lỗ, nguồn hàng không ổn định

Nha Mẫn Thứ ba, ngày 11/10/2022 10:39 AM (GMT+7)
Các cửa hàng xăng dầu lớn tại Đồng Nai như Tín Nghĩa, PVOIL… đều rơi vào cảnh thiếu xăng, nguồn cung không ổn định, thua lỗ, không có chiết khấu, dẫn đến tình trạng phải tạm dừng hoạt động hoặc bán hàng cầm chừng để duy trì hoạt động.
Bình luận 0

Nhiều cây xăng tại Đồng Nai hết hàng

Ngày 11/10, tình hình mua bán xăng dầu tại Đồng Nai vẫn chưa ổn định, tình trạng các cây xăng treo biển hết xăng, chờ nhập hàng ngày càng nhiều, số khác vẫn bán cầm chừng bằng hình thức giới hạn lượng xăng bán ra. 

Đồng Nai: Nhiều doanh nghiệp “kêu than” vì nỗi khổ xăng dầu không chiết khấu, kinh doanh thua lỗ, nguồn hàng không ổn định - Ảnh 1.

Nhiều cửa hàng hết xăng còn dầu. Ảnh: Nha Mẫn

Đặc biệt, hệ thống xăng dầu lớn của Đồng Nai là Tín Nghĩa cũng gặp tình trạng này, trong đó nhiều cây xăng tại Cầu Mới, ngã tư Tân Phong, Ngã tư Tân Tiến, ngã ba Bến Cá… đang đổ theo hình thức xe máy 30.000 đồng/lượt, ô tô 200.000 - 300.000 đồng/lượt. 

Bên cạnh đó, một số cây xăng Tín Nghĩa ở vị trí như ngã tư Vũng Tàu, Bình Hòa - Vĩnh Cửu thì treo biển hết xăng và kéo rào, từ chối phục vụ.

Còn hệ thống các cửa hàng bán lẻ, cửa hàng xăng dầu PVOIL thì đa số đều treo biển hết xăng, chờ nhập hàng.

Đồng Nai: Nhiều doanh nghiệp “kêu than” vì nỗi khổ xăng dầu không chiết khấu, kinh doanh thua lỗ, nguồn hàng không ổn định - Ảnh 2.

Người dân chen chúc chờ đợi đổ xăng. Ảnh: Nha Mẫn

Nhiều doanh nghiệp đã phải lên tiếng, gửi đơn lên Cục quản lý thị trường, Sở Công Thương Đồng Nai để báo cáo tình hình hoạt động, những khó khăn doanh nghiệp gặp phải đồng thời có kiến nghị mong địa phương đưa ra phương án khắc phục sớm tình trạng này.

Trong đó, Công ty cổ phần xăng dầu Tín Nghĩa nói rằng do nguồn cung xăng dầu bị ảnh hưởng, khan hiếm xăng dầu, cơ cấu tính giá xăng dầu không phù hợp với thực tế, thù lao xăng dầu luôn ở mức thấp (có thời điểm chiết khấu bằng 0 đồng) nên nhiều doanh nghiệp rơi vào việc kinh doanh không hiệu quả, thua lỗ nặng. 

Đồng Nai: Nhiều doanh nghiệp “kêu than” vì nỗi khổ xăng dầu không chiết khấu, kinh doanh thua lỗ, nguồn hàng không ổn định - Ảnh 3.

Liên tục nhìn thấy tấm biển quen thuộc "Tạm ngưng chờ nhập hàng" ở các cửa hàng xăng dầu. Ảnh: Nha Mẫn

“Công ty cũng phải nhập xăng dầu từ các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối nhưng hàng nhập vào không đủ cung ứng nhu cầu thị trường. Vì vậy, việc kinh doanh xăng dầu của công ty gặp nhiều khó khăn, dẫn đến các cửa hàng xăng dầu phải hoạt động cầm chừng, nếu không sẽ hết xăng, không có bán cho khách. 

Do đó, doanh nghiệp mong muốn địa phương kịp thời có biện pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn để hoạt động kinh doanh xăng dầu trở lại bình thường”, đại diện Công ty cổ phần xăng dầu Tín Nghĩa nhấn mạnh.

Đồng Nai: Nhiều doanh nghiệp “kêu than” vì nỗi khổ xăng dầu không chiết khấu, kinh doanh thua lỗ, nguồn hàng không ổn định - Ảnh 4.

Người dân xếp hàng dài chờ đợi đổ xăng. Ảnh: Nha Mẫn

Liên quan đến vấn đề này, theo báo cáo nhanh của Sở Công Thương, từ ngày 5/10 đến nay, có nhiều cửa hàng gửi thông báo về việc hết xăng, một số hết cả xăng và dầu. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có khoảng 50 cửa hàng báo hết xăng, trong đó có nhiều cửa hàng hết cả xăng và dầu.

Trước thực trạng trên, để sớm cải thiện tình hình, ngày 10/10, Sở Công Thương Đồng Nai đã có văn bản báo cáo và kiến nghị Bộ Công Thương sớm có giải pháp cụ thể hỗ trợ tìm nguồn cung ứng xăng dầu cho các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối. Bởi hiện nay doanh nghiệp chật vật về nguồn cung, còn người dân khổ sở khi mua xăng.

Nguồn cung xăng dầu không ổn định

“Trên địa bàn Đồng Nai hiện có 1 thương nhân đầu mối, 7 thương nhân phân phối và 415 cửa hàng kinh doanh xăng dầu đang hoạt động. Những ngày qua, tình hình cung ứng xăng dầu có nhiều biến động, nguồn cung từ các đầu mối khan hiếm, bị gián đoạn. Nguồn cung xăng dầu từ các thương nhân đầu mối khan hiếm, bị gián đoạn hoặc không kịp cung ứng hàng, do đó, các thương nhân phân phối xăng dầu không đủ nguồn hàng cung ứng cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Hơn nữa, hiện chiết khấu thấp cùng các chi phí mặt bằng, nhân công, vận chuyển... không được tính vào giá bán khiến doanh nghiệp thua lỗ; nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn Đồng Nai treo bảng hết xăng, tạm ngưng chờ nhập hàng hoặc bán cầm chừng, khống chế số lượng bán cho mỗi xe”, đại diện Sở Công Thương nhấn mạnh.

Đồng Nai: Nhiều doanh nghiệp “kêu than” vì nỗi khổ xăng dầu không chiết khấu, kinh doanh thua lỗ, nguồn hàng không ổn định - Ảnh 5.

Chen chúc đổ xăng tại cây xăng Tín Nghĩa. Ảnh: Nha Mẫn

Cũng theo đại diện Sở Công Thương, đến ngày hôm nay (11/10) là ngày điều chỉnh giá tiếp theo sẽ thiếu nguồn xăng dầu cung ứng trên thị trường Đồng Nai. Nếu tình hình thiếu nguồn cung kéo dài thì sẽ ảnh hưởng nặng nề đến công tác sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Chị Nguyễn Thị Uyển Nhi (người dân TP.Biên Hòa, Đồng Nai) chia sẻ: “Tôi phải đi 3 cây xăng mới đổ được 30.000 tiền xăng nhưng không dễ dàng vì các cây xăng có hàng người đông như kiến. Xăng là mặt hàng thiết yếu mà như hiện nay khổ cho người dân quá. Hy vọng nhà nước sớm có biện pháp để ổn định việc mua bán xăng dầu cho người dân, doanh nghiệp đỡ khổ vì xăng”.

Tương tự, anh Nguyễn Đức Bình (ngụ TP.Biên Hòa) cũng nói rằng 1 tuần qua anh ngán ngẩm chuyện đổ xăng vì anh đi lại nhiều, xe nhanh hết xăng nhưng mỗi lần chỉ được đổ 30.000 đồng rất bất tiện.

“Tôi nghĩ, khó khăn là tình hình chung nhưng cần giải quyết sớm vì đúng là không có xăng dầu thì tắc nghẽn hết mọi thứ. Nhiều khi đi đổ xăng mà như đi xin thế này rất mệt mỏi, muốn đổ đầy bình cũng không cho đổ. Như xe máy 30.000 đồng còn đỡ, ô tô có nhiều nơi cũng chỉ cho đổ 100.000  đồng, tôi không biết sẽ di chuyển như thế nào”, anh Bình bức xúc nói.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem