Ba lãnh đạo công an tỉnh Quảng Ninh và hơn 1.100 cán bộ chiến sĩ được thăng bậc hàm và nâng bậc lương

VP Đông Bắc Thứ ba, ngày 30/05/2023 18:06 PM (GMT+7)
Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh vừa dự lễ công bố và trao Quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2023 cho cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Quảng Ninh, trong đó có 3 Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh được thăng cấp.
Bình luận 0

Ngày 30/5, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã chủ trì buổi Lễ công bố Quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2023 do Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức.

Theo đó, năm 2023, căn cứ quá trình phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện của CBCS, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành nhận xét, đánh giá đối với từng trường hợp cụ thể, kết quả có 1.142 cán bộ, chiến sĩ đủ điều kiện thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương. Trong đó có 2 người được thăng cấp bậc hàm trước niên hạn 1 năm.

Ba lãnh đạo công an tỉnh Quảng Ninh và hơn 1.100 cán bộ chiến sĩ được thăng bậc hàm và nâng bậc lương - Ảnh 1.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, trao quyết định thăng cấp bậc hàm Đại tá đối với Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh Vũ Trung Hiếu. Ảnh: Q.M.G

Đáng chú ý, trong số cán bộ, chiến sĩ được thăng cấp bậc hàm, nâng lương năm 2023, lãnh đạo Công an tỉnh có ông Vũ Trung Hiếu, Phó Giám đốc Công an tỉnh, được thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá; ông Cù Quốc Thắng và ông Phạm Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, được thăng cấp bậc hàm từ Trung tá lên Thượng tá.

Ba lãnh đạo công an tỉnh Quảng Ninh và hơn 1.100 cán bộ chiến sĩ được thăng bậc hàm và nâng bậc lương - Ảnh 2.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các cán bộ chiến sĩ thăng cấp bậc hàm Thượng tá năm 2023. Ảnh: Q.M.G

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị các lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương cần chủ động tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương đối với cán bộ chiến sĩ trên tinh thần vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm.

Đối với các cán bộ chiến sĩ được nâng lương, thăng cấp bậc hàm phải nhận thức rằng đây vừa là niềm tự hào vừa là trọng trách lớn lao hơn nữa trước Đảng, nhân dân.

"Vì vậy phải luôn không ngừng học tập, rèn luyện, vững về chính trị tư tưởng, trong sáng về đạo đức, lối sống, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nắm chắc pháp luật và khả năng tư duy cao, có năng lực thực tiễn tốt, làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu và xử lý tốt các tình huống liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Quảng Ninh ngày càng trong sạch, vững mạnh", Thiếu tướng Đinh Văn Nơi nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem