Nhiều loại bình sữa không ghi đúng nhãn mác

Thứ tư, ngày 15/12/2010 16:33 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Theo Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng VN ngày 14-12, Hội này đã lấy 16 mẫu bình sữa, bình nước uống học sinh để khảo sát mức độ thôi nhiễm từ nhựa tổng hợp, mức độ thôi nhiễm kim loại nặng và ghi nhãn.
Bình luận 0

Trong đó, 9 mẫu do 5 đơn vị VN sản xuất, 7 mẫu do Trung Quốc sản xuất. Kết quả khảo sát chỉ có 3 mẫu ghi nhãn phù hợp quy định.

Đặc biệt, toàn bộ 7 mẫu từ Trung Quốc đều chưa rõ về tên, địa chỉ, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa. Cả 16 mẫu đạt chỉ tiêu của Bộ Y tế về giới hạn tối đa thôi nhiễm từ nhựa tổng hợp, song Hội này cũng nhấn mạnh đó là kết quả kiểm tra trên nguyên liệu là chủ yếu.

Tới đây có điều kiện kinh phí, Hội sẽ kiểm tra thêm các chỉ tiêu trong dung dịch ngâm chiết; kiểm tra toàn diện các chỉ tiêu an toàn khác đối với mặt hàng đặc biệt cho trẻ em này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem