Nhờ Nhật tìm các thủy thủ tàu Vinalines Queen

Thứ sáu, ngày 06/01/2012 10:18 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 5.1, Bộ trưởng Đinh La Thăng trực tiếp tới Đại sứ quán Nhật Bản ở Hà Nội để trao công hàm đề nghị Chính phủ Nhật Bản giúp đỡ Việt Nam tiếp tục công tác tìm kiếm tàu Vinalines Queen và các thủy thủy.
Bình luận 0
img
 

Chiều 5.1, trao đổi với NTNN, ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC), đơn vị bán bảo hiểm cho tàu Vinalines Queen cho biết:

Với các thông tin hiện nay có thể xem như tàu Vinalines Queen đã chìm và đây là một tổn thất lớn nhất của ngành bảo hiểm hàng hải từ trước đến nay.

Giá trị hợp đồng mà ABIC nhận bảo hiểm cho con tàu này là 27 triệu USD đối với thân vỏ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu đối với thuyền viên ở mức cao nhất nếu tử vong là 15.000USD/người. Hiện ABIC đã tạm ứng 2,2 tỷ đồng cho thân nhân của 22 thuyền viên mất tích.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem