Nhóm thanh, thiếu niên mang theo phóng lợn dọa người dân đi đường

Hiếu Đam Thứ sáu, ngày 12/07/2024 13:25 PM (GMT+7)
Công an thị xã Duy Tiên (tỉnh Hà Nam) cho biết, vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với nhóm đối tượng thanh thiếu niên để điều tra về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.
Bình luận 0

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 7/7, Công an thị xã Duy Tiên đã tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc có một nhóm thanh thiếu niên mang theo dao, phóng lợn và sử dụng xe mô tô chạy tốc độ cao để lạng lách, đánh võng.

Nhóm này di chuyển trên tuyến đường QL38 từ Đồng Văn về Hoà Mạc, tuyến QL1A từ Đồng Văn về Phủ Lý và ngược lại.

Theo phản ánh, nhóm đối tượng trêu, dọa người tham gia giao thông gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Nhóm thanh, thiếu niên mang theo phóng lợn dọa người dân đi đường- Ảnh 1.

Nhóm thanh, thiếu niên mang theo phóng lợn dọa người dân đi đường

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma tuý, Công an thị xã Duy Tiên đã báo cáo lãnh đạo đơn vị và phối hợp với Công an phường Hoà Mạc, thị xã Duy Tiên và Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tiến hành tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Khi thấy lực lượng công an, các đối tượng đã tăng ga bỏ chạy, tổ công tác đã giữ lại được một nam thanh niên tên là Phạm Tuấn Minh (sinh năm 2008, trú tại tổ dân phố Nhất Trì, phường Tiên Nội, thị xã Duy Tiên).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã Duy Tiên đã xác minh và triệu tập 8 đối tượng có liên quan để điều tra về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Hiện Công an thị xã Duy Tiên đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Theo luật sư Nguyễn Ngọc Nghĩa, Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015 quy định về tội Gây rối trật tự công cộng như sau:

Tội Gây rối trật tự công cộng

1. Người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm:

Có tổ chức;

Dùng hung khí, vũ khí hoặc người phạm tội có các hành vi phá phách;

Gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây ra tình trạng đình trệ hoạt động công cộng;

Xúi giục người khác thực hiện hành vi gây rối;

Hành hung những người tham can thiệp bảo vệ trật tự công cộng;

Tái phạm nguy hiểm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem