Nhóm trộm chó bắn chết 3 thanh niên khai gì tại Cơ quan điều tra?

Linh Đan Thứ hai, ngày 16/06/2014 19:09 PM (GMT+7)
Các nghi phạm gồm: Hồ Ngọc Thuận (SN 1987), Hồ Văn Hiếu (SN 1994), Hồ Thanh An (SN 1995), và Lê Minh Hậu (SN 1995, tất cả cùng ngụ huyện Hóc Môn), trong đó Thuận là đối tượng cầm đầu đã thừa nhận hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra đã tạm giữ các nghi phạm để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.
Bình luận 0
Chiều nay (16.6), nguồn tin từ Công an huyện Củ Chi, TP.HCM cho biết, 4 nghi can trong vụ trộm chó khiến 3 thanh niên tử vong xảy ra vào tối 14.6 trên đường Nguyễn Kim Cương, ấp 10, xã Tân Thạnh Đông đã ra đầu thú.

img
An, Hậu và Hiếu (từ trái qua): 3/4 nghi phạm tại Cơ quan điều tra.

Theo khai nhận tại cơ quan công an, các nghi phạm gồm: Hồ Ngọc Thuận (SN 1987), Hồ Văn Hiếu (SN 1994), Hồ Thanh An (SN 1995), và Lê Minh Hậu (SN 1995, tất cả cùng ngụ huyện Hóc Môn), trong đó Thuận là đối tượng cầm đầu đã thừa nhận hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra đã tạm giữ các nghi phạm để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.

Bước đầu, các nghi phạm khai do cần tiền tiêu xài nên Thuận gặp Hiếu, An và Hậu để rủ đi bắt trộm chó. Cả bọn mang ba lô có súng bắn điện tự chế đi trên 2 xe gắn máy rảo quanh các ấp thuộc xã Tân Thạnh Đông, bắt được 3 con chó.

Sau đó, các đối tượng trộm chó định quay về đường Nguyễn Kim Cương thì bị nhóm 3 thanh niên là Huỳnh Kim Bảo (SN 1995), Nguyễn Minh Phương (SN 1996) và Phạm Nguyễn Quốc Hữu (SN 1996) phát hiện. Nhóm thanh niên này xách mã tấu rượt theo đến đoạn đường thuộc ấp 10, xã Tân Thạnh Đông thì áp sát xe các đối tượng trộm chó.

Lúc này, Phương và Hữu vung mã tấu định chém thì bị Hiếu rút súng bắn điện bắn trả. Mũi tên kim loại từ súng của Hiếu có gắn dây điện bay sượt đầu Bảo trúng tay Phương gây giật. Do vậy, xe của nhóm Bảo loạng choạng rồi tông vào bờ tường khiến 3 người tử nạn. Bọn trộm chó thoát khỏi nhóm truy đuổi, mang 3 con chó trộm được đi bán lấy tiền chia nhau.

img
Bộ dụng cụ súng bắn điện tự chế công an thu giữ.

Biết không thể tránh được lưới pháp luật, từ tối 15.6 đến sáng 16.6, lần lượt từng đối tượng trộm chó đã đến Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Củ Chi đầu thú. Cơ quan điều tra thu giữ được bộ dụng cụ súng bắn điện tự chế, 2 mã tấu, 1 bịch nghi là bả chó, 1 gậy tầm vong.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem