Những chiếc thuyền độc mộc tại hội đua thuyền ở Gia Lai quý hiếm thế nào?

Hoàng Lộc Thứ sáu, ngày 21/10/2022 13:21 PM (GMT+7)
Do thuyền độc mộc khan hiếm để tham gia Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô lần thứ III, huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) phải đi mượn của người dân.
Bình luận 0

Ngày 21/10, UBND huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) tổ chức họp báo thông tin về Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô lần thứ III năm 2022.

Theo đó, hội đua thuyền năm nay có khoảng 30 đội đến từ các xã trên địa bàn huyện Ia Grai tham gia tranh tài. Ngoài ra, còn có sự tham gia của các đội đến từ huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) và huyện Ia H'Drai (tỉnh Kon Tum). Hội đua sẽ diễn ra từ ngày 4/11-6/11 tại bãi bồi làng Dăng (xã Ia O, huyện Ia Grai).

Theo ông Đỗ Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai, Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô được tổ chức lần đầu vào năm 2019 và đã thành công tốt đẹp. Do vậy, UBND huyện đã quyết định đưa hội đua thuyền vào tổ chức thường niên.

Gia Lai: Thiếu thuyền độc mộc để tham gia hội đua, chính quyền đi mượn của người dân - Ảnh 1.

Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô lần thứ III năm 2022 là một trong những nét đẹp văn hóa của huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai). Ảnh: CTV

Hội đua nhằm giới thiệu đến người dân trong, ngoài huyện và du khách biết về chiến công của anh hùng A Sanh (Puíh San) của huyện Ia Grai và ôn lại truyền thống lịch sử, cách mạng của dân tộc, quê hương, đất nước; ca ngợi công ơn của các anh hùng dân tộc, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân. Ngoài ra, hội đua cũng nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện thể thao trong nhân dân; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, các danh lam, thắng cảnh và các di tích lịch sử của địa phương. 

Tại buổi họp báo, bà Lê Thị Phương Loan, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Ia Grai thông tin, hiện nay, thuyền độc mộc trên địa bàn huyện rất khan hiểm. Theo đó, toàn huyện chỉ có khoảng 11 thuyền độc mộc của xã Ia O và xã Ia Khai có thể đua được. Đối với những chiếc thuyền cũ, theo phong tục người dân tộc Jrai trên địa bàn là khi bị hư hỏng sẽ thả trôi sông nên cũng không có để phục hồi.

"Trước mắt, ban tổ chức sẽ đến từng nhà dân để mượn thuyền độc mộc cho các vận động viên tập luyện và thi đấu", bà Loan nói.

Ông Đông cũng thông tin thêm, việc bảo tồn thuyền độc mộc là rất quan trọng để phục vụ cho Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô diễn ra hàng năm. Sắp tới, huyện sẽ có đề án để bảo tồn những con thuyền độc mộc ở địa phương để phục vụ cho hội đua trong những năm tiếp theo.

Xuyên suốt quá trình diễn ra hội đua thuyền, huyện Ia Grai còn tổ chức các hoạt động như: Liên hoan văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, thi tạc tượng gỗ dân gian Tây Nguyên, tổ chức các gian hàng hội chợ nông sản địa phương, thi dân vũ…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem