Những chuyện lạ đời nhất trong năm qua

Long Hy (Tổng hợp) Thứ sáu, ngày 01/01/2016 05:00 AM (GMT+7)
Người đàn ông có móng tay dài mãi không ngừng hay một người nhịn tắm suốt 12 năm, trăn tử vong vì nuốt phải nhím... là những câu chuyện lạ đời nhất năm 2015.
Bình luận 0

Móng tay dài bất tận

img

Ông Shridhar Chillal, 78 tuổi đến từ Ấn Độ đã lập kỷ lục thế giới Guiness cho danh hiệu người đàn ông có móng tay dài nhất thế giới. Theo ông Chillal tiết lộ, ông nuôi móng tay từ năm 1952, tính đến tay "bộ móng" của người đàn ông U80 này đã có "tuổi thọ" lên đến 63 năm và dài 9 mét.

Không tắm suốt 12 năm

img

Ông David Whitlock, một kỹ sư hóa học đến từ Boston (Mỹ) khẳng định, con người nên kiêng tắm để giữ cho cơ thể luôn khỏe mạnh. Và để thực hiện tuyên bố trên, David đã không tắm trong suốt 12 năm qua.

Ông cho rằng, khi tắm sẽ loại bỏ những vi khuẩn có lợi, khiến hủy hoại những vi khuẩn tạo mùi ở những ngóc ngách của cơ thể. Ngoài ra, kỹ sư này còn thí nghiệm ra loại thuốc xịt chứa những sinh vật có lợi giữ cơ thể không còn mùi khó chịu, đặc biệt dành cho những người kiêng... tắm.

Trăn chết vì nuốt phải nhím

img

Một con trăn "khổng lồ" có chiều dài 3,9 mét ở Khu bảo tồn Lake Eland Game ở KwaZulu-Nâtl (Nam Phi) trong tháng 6 vừa qua, đã tham lam nuốt chửng một chú nhím. Kết quả, con trăn này khi bị ngã từ vách đá xuống đất đã tử vong vì những chiếc gai nhím sắc nhọn xuyên qua thành ruột ra ngoài cơ thể.

Sán chứa ung thư truyền cho người

img

Một người đàn ông người Colombia đã mắc bệnh ung thư phổi ác tính do một con sán xơ mít gây ra. Con sán này mang trong mình tế bào ung thư và là nguyên nhân truyền bệnh cho người đàn ông xấu số trên. Đây được cho là trường hợp đầu tiên trên thế giới ghi nhận trường hợp sán truyền bệnh ung thư cho người. Theo đó, con người có thể nhiễm căn bệnh nan y này từ một tế bào ung thư phát triển trong cơ thể một loài kí sinh (ví dụ như sán).

Robot làm nhân viên khách sạn

img

Khách sạn Henn-na ở Nagasaki (Nhật Bản) đang được các nhà khoa học nước này thí điểm sử dụng toàn bộ nhân viên phục vụ bằng các robot, từ nhân viên buồng, lễ tân, bồi bàn, quét dọn... đều là những người máy hết sức thân thiện, có khả năng di chuyển, giao tiếp và chào hỏi xã giao với khách.

Cơn mưa nhện

img

Tháng 5.2015, người dân vùng Tây Bắc ở Australia đã chứng kiện hiện tượng thời tiết vô cùng kỳ lạ. Một cơn mưa với hàng triệu con nhện từ trên trời trút xuống khu vực New South Wales. Lập tức khu vực này bị bao phủ bởi lớp mạng nhện bầy nhầy khá khó chịu. Hiện tượng này được truyền thông Australia gọi là "Cơn mưa nhện" hay "Tóc thiên thần".

Hồ máu

img

Hồi tháng 9.2015, người dân tại một khu làng Zamora ở phía Tây Bắc của đất nước Tây Ban Nha đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện các hồ chứa nước có mạch nguồn từ dãy núi trong vùng bỗng có màu đỏ thẫm như máu.

Theo nghiên cứu, đây là một hiện tượng tự nhiên khi hồ chứa các loại tảo nước ngọt có kích thước nhỏ xíu với tên khoa học là Haematococcus Pluvialis, tác nhân tạo ra màu đỏ mỗi khi chúng cảm thấy bị đe dọa.

Điều đáng nói là loài tảo này không có nguồn gốc ở vùng Tây Bắc Tây Ban Nha, vì vậy nguồn gốc của chúng tại đây vẫn còn là câu hỏi chưa lời giải đáp của giới khoa học nước này.

Bánh nhồi thịt giúp phân có màu xanh

img

Trong lễ hội Halloween năm nay, nhà hàng Burger King ở Anh đã cho ra đời món bánh hamburger màu đen độc đáo.Điều đặc biệt là sau khi ăn loại bánh này, chất thải của thực khách sẽ tự động chuyển sang màu xanh lá cây.

Nguyên liệu chính của loại bánh này là thuốc chất tạo màu từ than, pho mát tre và nước sốt mực chế biến từ loài mực.

Cấm giới trẻ đi chơi sau 9h tối

img

Từ ngày 1.10.2015, người dân sống ở miền tây Java của Indonesia đã rất ngạc nhiên về một quy định mới cấm hẹn hò sau 9 giờ tối (áp dụng riêng cho các thanh niên dưới 17 tuổi).

Quy định này để đảm bảo cho các bạn trẻ đi ngủ sớm như truyền thống cũ trước đây, giúp các thanh thiếu niên nâng cao ý thức đạo đức, phòng tránh việc mang thai ngoài ý muốn và bảo vệ danh dự của gia đình.

Những thanh niên chỉ có thể vô tình vi phạm 2 lần, Nếu bị bắt gặp vi phạm lần thứ 3, hội đồng của làng sẽ yêu cầu bố mẹ họ phải tổ chức lễ cưới cho họ.

Làm đám ma cho người đang sống

img

Hàn Quốc là một trong những nước có tỷ lệ tự tử cao nhất thế giới và vấn nạn này đang đe dọa nhiều công ty, doanh nghiệp nước này. Để khuyến khích nhân viên quý trọng cuộc sống, một số công ty Hàn Quốc đã tổ chức các đám tang giả cho nhân viên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem