Những hình ảnh đầu tiên từ ổ dịch tả châu Phi mới nhất ở Quảng Ninh

Thanh Tuyền Thứ bảy, ngày 09/03/2019 17:15 PM (GMT+7)
Ngày 8.3, tỉnh Quảng Ninh phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên tại một hộ gia đình thuộc thôn Đức Sơn, xã Yên Đức, TX.Đông Triều. Cũng ngay trong sáng 9.3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu đã đi kiểm tra trực tiếp tại hiện trường.
Bình luận 0

Ngay sau khi nhận được thông tin, sáng 9.3, ông Đặng Huy Hậu - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh đã đi kiểm tra trực tiếp tại xã Yên Đức, TX.Đông Triều - nơi xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên tại tỉnh.

img

Công văn khẩn UBND tỉnh Quảng Ninh về việc khống chế dịch.

Kiểm tra trực tiếp tại nơi xuất hiện dịch tả lợn châu Phi, ông Đặng Huy Hậu - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các địa phương: Đông Triều, Uông Bí, Quảng Yên - giáp ranh với các địa phương đang có dịch là Hải Phòng, Hải Dương phải tăng cường kiểm tra thực tế, tiến hành ngay việc phun khử trùng, tiêu độc tuyến giáp ranh. Đặc biệt, tại khu vực xảy ra dịch phải kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra việc vận chuyển, buôn bán lợn và các sản phẩm từ lợn chưa được kiểm dịch. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, TX.Đông Triều phải quán triệt ngay các biện pháp phòng chống dịch bệnh chi tiết và yêu cầu cả hệ thống chính trị phải vào cuộc nhất là tuyến xã. Bên cạnh đó, phải thông tin tuyên truyền về dịch bệnh nhanh, chính xác để các hộ dân nắm bắt kịp thời.

Trong đó, ưu tiên tuyên truyền hướng dẫn các hộ chăn nuôi quy trình chôn lấp, tiêu độc khử trùng, không giấu dịch, khi dịch xảy ra lập tức báo cáo tiêu hủy và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường thật tốt.

img

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu bằng mọi cách phải khống chế, không cho dịch lây lan. (Ảnh: Phạm Tăng)

img

Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy toàn bộ số đàn lợn mắc dịch tả châu Phi của bà Nguyễn Thị Làn.

Trước đó, TX.Đông Triều là địa phương đầu tiên ghi nhận xuất hiện dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Cụ thể, ổ dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại hộ gia đình bà Nguyễn Thị Làn, thôn Đức Sơn, xã Yên Đức, TX.Đông Triều.

Từ ngày 6 - 7.3,  cả 14 con lợn của gia đình bà Nguyễn Thị Làn đều đồng loạt mắc các triệu trứng sốt, bỏ ăn, phân táo bón. Ngay sau khi xét nghiệm phát hiện ổ dịch, sáng 9.3, lực lượng chức năng đã khẩn trương tiến hành tiêu hủy toàn bộ số lợn dịch theo đúng quy định. Đồng thời, khoanh vùng, rắc vôi, phun khử trùng khu vực xung quanh xảy ra ổ dịch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem