Những nghệ sĩ trẻ nhất được phong tặng NSND

Thứ ba, ngày 14/07/2015 08:13 AM (GMT+7)
Phần lớn các nghệ sĩ được phong NSND khi bước sang tuổi "cổ lai hy", tuy nhiên, có không ít người được phong tặng danh hiệu cao quý này khi còn khá trẻ.
Bình luận 0

img

Tự Long có tên trong danh sách nghệ sĩ được nghị xét tặng danh hiệu NSND của hội đồng cấp Bộ, tỉnh gửi Hội đồng cấp nhà nước. Theo thông lệ, danh sách này sẽ được Hội đồng cấp nhà nước thông qua. Như vậy, ở tuổi 42, Tự Long trở thành một trong những diễn viên trẻ nhất được phong tặng danh hiệu NSND.

img

Gương mặt quen thuộc của chương trình Gặp nhau cuối năm hiện giữ chức Phó Giám đốc Nhà hát chèo Quân đội. Anh mang quân hàm Trung tá. Tới thời điểm hiện tại, Tự Long giành 10 huy chương tại các hội diễn nghệ thuật khác nhau, trong đó có 7 HCV, 3 HCB.

img

Cùng với Tự Long, diễn viên Trung Hiếu có tên trong danh sách những nghệ sĩ sẽ được phong tặng danh hiệu NSND lần này. Ở tuổi 43, anh Gù của phim Ngõ lỗ thủng hiện giữ chức vụ Phó Giám đốc nhà hát Kịch Hà Nội.

img

Nghệ sĩ Trung Hiếu là gương mặt quen thuộc với nhiều khán giả truyền hình. Trước đây, anh thường đóng khung với các dạng vai hiền lành, thật thà, chất phác. Tuy nhiên, trong những năm trở lại đây, anh gây ấn tượng mạnh khi hóa thân vào những vai phản diện như Khang trong Đường đời, tướng cướp Bạch Đàn trong Lời sám hối muộn mạng.... Bên cạnh đó, anh cũng thường xuyên góp mặt trong các đĩa hài tết như Đại gia chân đất 1 2.

img

Lê Khanh được phong danh hiệu NSND vào năm 2001. Khi ấy, chị mới bước sang tuổi 38. Tính cho tới thời điểm này, cô Thảo của phim Người Hà Nội vẫn giữ kỷ lục diễn viên sân khấu trẻ tuổi nhất được phong tặng danh hiệu cao quý này.

img

Vợ đạo diễn Phạm Việt Thanh có nhiều vai diễn để đời trên sân khấu như Lý Chiêu Hoàng trong vở Rừng trúc, Đan Thiềm trong vở Vũ Như Tô, Thúy trong Bến bờ xa lắc, Juliet trong vở Romeo và Juliet, quận chúa Minfo trong Âm mưu và tình yêu…

img

Đặng Thái Sơn là một trong những nghệ sĩ đầu tiên của Việt Nam được phong tặng danh hiệu NSND vào năm 1984. Khi đó, ông mới bước sang tuổi 26 và là nghệ sĩ trẻ nhất được phong tặng danh hiệu này từ trước tới nay.

img

Đặng Thái Sơn là con của nhà thơ Đặng Đình Hưng và bà Thái Thị Liên - một trong những nữ nghệ sĩ đầu tiên của Việt Nam tốt nghiệp khoa Dương cầm tại Nhạc viện Prague (Tiệp Khắc cũ). Ông bắt đầu học piano với mẹ từ năm 4 tuổi và năm 16 tuổi,được nhà nước cử đi học tại Nhạc viện Tchaikovsky (Nga). Năm 1980, khi chỉ mới 22 tuổi, Đặng Thái Sơn giành giải nhất cuộc thi piano quốc tế Chopin lần thứ 10 và trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên nhận giải thưởng này.

img

Trong các năm qua, Đặng Thái Sơn ghi nhiều dấu ấn trong nền âm nhạc cổ điển thế giới. Ông là Giáo sư danh dự của Đại học Âm nhạc Kunitachi tại Tokyo (năm 1987), người Á Đông đầu tiên được chọn vào Ban giám khảo Concours Chopin năm 2005. Vào cuối thập niên 1990, Đặng Thái Sơn là nghệ sĩ piano duy nhất không phải là người Ba Lan được mời đến dự buổi hòa nhạc nhân kỷ niệm 150 năm ngày mất của nhà soạn nhạc vĩ đại Chopin.
Mộc Lan (Zing.vn)
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem