Những sao Việt tên tuổi và bài toán khó trong việc giữ gìn danh tiếng

Mộc Linh Thứ sáu, ngày 10/06/2022 13:23 PM (GMT+7)
Duy trì sức hút cũng như làm mới mình trước khán giả là điều không hề dễ dàng với những ngôi sao đình đám một thời.
Bình luận 0

Cùng với sự phát triển của xã hội, các lĩnh vực giải trí ngày càng nhận được sự quan tâm, chú ý. Nếu như ở thập kỷ 90, số lượng sao hạng A chỉ gói gọn trong khoảng hơn chục nghệ sĩ, họ thay nhau lên bìa báo, có mặt trong mọi bảng xếp hạng và duy trì vị thế trong một thời gian dài thì nay lại khác. 

Các ngôi sao mới mọc lên như "nấm sau mưa", sự thải loại diễn ra mỗi ngày. Mạng xã hội cũng làm sản sinh ra hàng loạt ngôi sao mới, kéo giãn sự tập trung của công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ.

Những thay đổi của làng giải trí Việt đã đặt ra bài toán hóc búa trong việc giữ gìn độ "hot" đối với các nghệ sĩ gạo cội. Không ít ngôi sao đã chọn làm mới mình bằng những con đường khác nhau và chẳng phải ai cũng nhận về kết quả như ý.

Mập mờ chuyện đời tư

Người dẫn đầu trào lưu này có lẽ chính là nam ca sĩ Long Nhật - người từng được mệnh danh là "bà tám showbiz". Nổi đình đám ở thập kỷ 90 với những ca khúc như "Tóc em đuôi gà"; "Về quê ngoại", thế nhưng Long Nhật thừa nhận anh từng gặp khó khăn khi thị trường thay đổi, danh tiếng không còn như trước: "Cuối năm 2009, đầu năm 2010, tôi từ Mỹ về nước. Tôi muốn học theo nước ngoài cách dùng scandal để quay trở lại. Đó là một giai đoạn quá độ, không đẹp, không muốn nhắc lại đối với tôi. Tôi có xin phép khán giả, bố mẹ, gia đình vợ con để được đi đường tắt".

Những ngôi sao gạo cội và bài toán khó trong việc giữ gìn danh tiếng - Ảnh 1.

Long Nhật khiến công chúng hoang mang với nhiều lùm xùm. (Ảnh: FBNV)

Nhằm tạo sự tò mò với công chúng, Long Nhật cho ra mắt tự truyện, trong đó kể về mối tình đồng tính khi anh mới vào nghề. Tiếp đó, nam nghệ sĩ tung bộ ảnh tình tứ với trợ lý Sỹ Nguyên, không quên khẳng định vẫn yêu vợ thương con. Long Nhật cũng tham gia nhiệt tình vào các chủ đề của showbiz, miễn là xuất hiện trên mặt báo. Sự nỗ lực này mang lại cho anh ít nhiều quan tâm từ công chúng, nhưng cũng khiến hình ảnh ca sĩ nhạc trữ tình hiền lành, nghiêm túc với nghề biến mất.

Mới đây nhất, khán giả lại choáng váng trước câu chuyện "người tình nghệ thuật" của nữ ca sĩ Phương Thanh. Tự tay khoe ảnh chàng trai kém 19 tuổi cùng những dòng status mập mờ, liên tục có những câu nói khẳng định chủ quyền trong một liveshow ca nhạc, cũng thản nhiên khoe ảnh tay trong tay, má kề má khi ngồi ăn tối, Phương Thanh lại đột ngột "quay xe" khi khán giả phát hiện nam chính đã có gia đình. Chị lên tiếng tố cáo truyền thông, tố cáo khán giả "hiểu sai", "áp đặt" và "chơi xấu" chị.

Những ngôi sao gạo cội và bài toán khó trong việc giữ gìn danh tiếng - Ảnh 2.

Những hình ảnh tình tứ của Phương Thanh và Doãn Chí Kiên. (Ảnh: FBNV)

Phương Thanh còn khiến câu chuyện trở nên mông lung hơn khi tuyên bố giữa họ chỉ là "người tình trong nghệ thuât", và rằng "tôi đã xin phép vợ anh ta trước khi làm điều đó". 

Cover những ca khúc đang "hot"

So với những chiêu trò về đời tư, việc cover những ca khúc đang "hot" hoặc hợp tác với những ca sĩ thế hệ trẻ có vẻ là cách làm văn minh của nhiều nghệ sĩ gạo cội. Có thể thấy, không ít nghệ sĩ đã tạo được dấu ấn cho mình với những bản cover chất lượng, nâng tầm cho ca khúc, được công chúng đánh giá cao. Đó là danh ca Thanh Hà với "Ai khóc nỗi đau này", Mỹ Tâm với "Hơn cả yêu", "Anh ơi ở lại"...

Mỹ Tâm cover "Trên tình bạn, duới tình yêu" được khán giả trẻ đánh giá cao. (Clip: Youtube)

Thế nhưng, cover cũng gây ra nhiều tranh cãi, mà mới đây nhất chính là câu chuyện hai nghệ sĩ gạo cội Lệ Quyên, Đan Trường bị một công ty tố "dùng chùa" các bản "hit" của họ: "Ai chung tình được mãi"; "Từng yêu...". Chia sẻ trong thư xin lỗi, Đan Trường cho biết, khán giả rất muốn anh hát ca khúc này, cũng bởi vậy, anh đã thể hiện mà chưa nhận được sự đồng ý của đơn vị nắm giữ bản quyền.

Chia sẻ của Đan Trường cho thấy một sự thật rằng, các nghệ sĩ thuộc thập kỷ 90 đang phần nào khan hiếm những bản "hit" mới của riêng họ. Trong hoàn cảnh không thể hát đi hát lại những ca khúc cũ, họ buộc phải làm mới mình bằng những bản cover. Thế nhưng, trong thời đại bản quyền âm nhạc khắt khe, việc cover phần nào lại trở thành con dao hai lưỡi, gây ra lùm xùm không mong muốn cho chính họ.

Nguyên tắc của truyền thông là nói sự thật

Chia sẻ về việc các nghệ sĩ dùng chuyện tình cảm nhằm thu hút công chúng, chuyên gia truyền thông kỳ cựu Nguyễn Ngọc Long khẳng định: "Xét ở khía cạnh truyền thông, rõ ràng đó là một "chiêu" rất cao tay.

Tuy nhiên, một số nghệ sĩ đã bỏ qua nguyên tắc tối thượng của truyền thông là Tell the truth - nói sự thật. Bạn muốn dùng concept nào cũng được, bao nhiêu concept cũng được, điều đó không sai. Nó chỉ sai khi bạn… bịa ra một câu chuyện không có thật.

Khi bịa ra mọi thứ - vốn rất dễ làm - thì người nghệ sĩ đưa bản thân vào thế tiềm ẩn nguy cơ đối đầu với dư luận và người hâm mộ khi mọi thứ được công khai. Mà ông bà ta có dạy rồi, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Nên kết cục bị lên án, tẩy chay là điều không thể nào tránh khỏi".

Trong khi đó, bàn về vấn đề nghệ sĩ gạo cội cover lại những bản "hit" mới, nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long cho rằng: "Tôi nghĩ rằng, trong nghệ thuật, mỗi nghệ sĩ đều tự biết được vị trí của mình. Việc ca sĩ gạo cội hát lại ca khúc mới chứng tỏ họ rất nhiều điều. Chẳng hạn họ vẫn còn đang rất yêu nghề, muốn tiếp thu thêm những giá trị mới có được từ giới trẻ, thể hiện sự quan tâm với âm nhạc của thế hệ đi sau, mở rộng thêm phạm vi khán giả của chính mình. Đương nhiên, luôn cần chú trọng vấn đề bản quyền, bởi đây là vấn đề tất yếu trong đời sống âm nhạc hiện đại".



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem