Những phần thưởng kỳ quặc gây sửng sốt nhất

Thanh Tuấn (Theo Oddee) Chủ nhật, ngày 20/09/2015 10:00 AM (GMT+7)
Giải thưởng 1 triệu đô cho người nào nghiên cứu ra...thịt trong ống nghiệm.
Bình luận 0

Thưởng 1 triệu đô để chứng minh mình là "trai tân"

Tim Tebow, cầu thủ bóng bầu dục 28 tuổi người Mỹ đã tự mình mở một cuộc thi khá kỳ quặc trên trang web AshleyMadison với giải thưởng lên tới 1 triệu USD (hơn 21 tỷ đồng).

Để trở thành người thắng cuộc, bạn phải chứng minh được một cô gái nào đó đã từng...lên giường với anh chàng này.

img

Tim Tebow tin rằng việc không quan hệ sẽ đảm bảo sức lực cho VĐV

Ngôi sao tuyển Philadelphia Eagles cho rằng điều kiện để trở thành một vận động viên giỏi đó là anh ta phải là một “trai tân”. “Việc nói không với “chuyện chăn gối” sẽ giúp người vận động viên có thể dành 100% sức lực cho đam mê của mình”, Tebow nói.

Công ty kiểm toán Retweeted Rovell, đơn vị đứng ra bảo lãnh cho cuộc thi của Tim Tebow cũng đã xác nhận anh chàng đã ký quỹ và sẵn sàng chi trả cho giải thưởng lớn này nếu có ai đó đáp ứng được yêu cầu.

Tặng siêu xe cho... học sinh

Mới đây, trường trung học Byron Nelson nằm ở phía Bắc bang Texas (Mỹ) đã chơi trội khi tặng cho học sinh cả một chiếc siêu xe Chevy Camaro 2011. Được biết, tên của 25 học sinh có thành tích học tập xuất sắc nhất tại trường đã được lựa chọn để tham gia chọn bốc thăm chiếc “xe triệu đô”.

Và người may mắn nhất giành được giải thưởng chính là cô bé Kenzie Deaton. “Em đã khóc vì hạnh phúc. Mẹ em cũng sẽ rất vui vì nó có thể thay thế chiếc xe cũ của bà”, Deaton chia sẻ.

img

Tặng siêu xe cho bé gái 14 tuổi

Kenzie Deaton mới 14 tuổi và sẽ còn rất lâu nữa em mới có thể sở hữu bằng lái để có thể tự mình điều khiển siêu xe này. Chính vì vậy nhiều người đùa rằng đây thực ra là cuộc thi nhằm lấy lòng các phụ huynh của ngôi trường này.

Tự đầu thú để lấy tiền thưởng

Năm 2012, một tên tội phạm nguy hiểm có tên Mohammad Ashan người Taliban đã tự đầu thú để lãnh tiền thưởng sau khi thấy tấm hình truy nã của hắn được dán trên tường cùng giải thưởng 100 đôla (hơn 2 triệu đồng).

Anh Matthew Baker, nhân viên trạm cảnh sát nơi Ashan đến đầu thú cho biết: “Chúng tôi hỏi anh ta có phải người trong tờ truy nã không. Mohammad Ashan trả lời với vẻ rất hớn hở : “Đúng! Chính là tôi đấy. Tôi có thể lấy tiền thưởng bây giờ không?”.

img

Tên tội phạm khờ khạo nhất thế giới

Sự khờ khạo của Ashan đã trở thành đề tài bàn tán và được lấy ra làm trò cười trong suốt một thời gian dài. Tuy nhiên anh chàng được mệnh danh là “tên tội phạm ngu ngốc nhất thế giới” này vẫn không thể nhận được tiền thưởng của mình mà thay vào đó là án tù.

Bỏ ra 300 tỷ đồng cho nhân viên du lịch

Vào đầu tháng 5 năm nay, một ông chủ người Trung Quốc đã hào phóng bỏ ra tới 15 triệu đôla để đài thọ cho 6.400 nhân viên công ty đi du lịch Pháp trong 4 ngày.

Chuyến du lịch "khủng" của công ty trên đã thu hút sự chú ý của dư luận thế giới khi họ phải thuê tới hơn 140 khách sạn cho kỳ nghỉ này. Cùng với những dịch vụ hạng sang được cung cấp đầy đủ, mỗi nhân viên của công ty còn được trải nghiệm chuyến đi đến nhiều địa điểm du lịch hàng đầu Paris như tháp Eiffel, Bảo tàng Louvre,...

img

Chuyến du lịch cho 6.400 nhân viên tiêu tốn hơn 300 tỷ đồng

Theo tờ Le Parisien, ông chủ của công ty này từng nằm trong danh sách các tỷ phú của thế giới năm 2011 do tạp chí Forbes bình chọn.

Thưởng 1 triệu đô cho ai tạo ra được thịt nhân tạo

Tổ chức bảo vệ động vật thế giới PETA từng trao giải thưởng 1 triệu đô (22 tỷ đồng) cho công trình nghiên cứu nào tạo ra được loại thịt nhân tạo trong phòng thí nghiệm mà không phải giết hại bất con vật nào.

Ý tưởng này của PETA đã nhận được nhiều sự ủng hộ từ những người yêu động vật trên toàn thế giới. Tuy nhiên việc biến nó thành hiện thực lại vô cùng khó khăn do những hạn chế về mặt khoa học.

img

Thịt nhân tạo không còn là viển vông nữa?

Mới đây nhất, các nhà khoa học người Mỹ đã tuyên bố rằng học đã tạo ra được loại thịt có thể ăn được trong phòng thí nghiệm bằng cách nhân bản các tế bào gốc. Đây là bước tiến mới trong việc tạo ra loại “thịt trong ống nghiệm” nhưng có lẽ vẫn còn phải mất nhiều năm nữa để có thể áp dụng công nghệ trên vào đời sống.

Thưởng chuyến du lịch cho tù nhân

Năm 2005, một nhóm tù nhân đang lĩnh án tại nhà tù Alcatraz nằm ngoài khơi bờ biển San Francisco, California đã rất vui mừng khi biết tin họ đã giành giải nhất trong một cuộc thi đọc và cảm nhận về sách do chính quyền liên bang tổ chức.

Tuy nhiên nó nhanh chóng trở thành một chuyện dở khóc dở cười khi những tù nhân này phát hiện ra học sẽ không bao giờ có thể nhận được phần thưởng của mình – là một chuyến du lịch tới Scotland.

img

Chuyện dở khóc dở cười khi tù nhân nhận thưởng đi du lịch

Thay vào đó, 12 phạm nhân đã được chia nhau số tiền thưởng 3.000 đôla. Chuyến du lịch sau đó đã được chuyển cho người về nhì tại cuộc thi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem