Những trùng hợp khó tin giữa 3 nghệ sĩ tên Cường đóng “Hướng dương ngược nắng”

Hà Tùng Long Thứ tư, ngày 17/03/2021 15:02 PM (GMT+7)
“Hướng dương ngược nắng” có sự tham gia của 3 nghệ sĩ tên Cường gồm: NSND Mạnh Cường, NSƯT Phạm Cường và diễn viên trẻ Mạnh Cường.
Bình luận 0

Ba nhân vật đối lập của “Hướng dương ngược nắng”

Bộ phim “Hướng dương ngược nắng” không chỉ cuốn hút bởi chuyện phim nhiều gay cấn mà còn mang những thú vị riêng. Đặc biệt, đây là phim truyền hình duy nhất từ trước tới nay có cùng lúc 3 nghệ sĩ tên Cường cùng tham gia. Ngoài ra, đây cũng là phim đánh dấu sự trở lại của NSƯT Phạm Cường – Giám đốc Điện ảnh Quân đội Nhân dân sau nhiều năm xa vắng màn ảnh.

Những trùng hợp khó tin giữa 3 nghệ sĩ tên Cường đóng “Hướng dương ngược nắng” - Ảnh 1.

NSƯT Phạm Cường vai ông Quân - người đàn ông luôn bên cạnh bà Bạch Cúc.

Trong phim, NSƯT Phạm Cường vai ông Quân – người đàn ông luôn thầm lặng và hết mình với bà Bạch Cúc (NSND Thu Hà). Ông Quân cũng là một cánh tay đắc lực và trung thành của ông Cao Phan (NSƯT Đức Trung) – Chủ tịch tập đoàn Cao Dược. Mặc dù thuộc tuyến vai phụ nhưng nhân vật ông Quân chiếm được rất nhiều cảm tình của khán giả.

Xuất hiện ở những tập đầu, nhân vật Quân là một người có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại rất trọng tình nghĩa và rõ ràng trong mọi chuyện. Ông luôn đứng sau giải quyết mọi rắc rối của các thành viên trong gia đình họ Cao. 

Đặc biệt, ông Quân từng đem lòng yêu mến bà Bạch Cúc từ thời trẻ nhưng tình yêu ấy không được đáp lại. Dẫu vậy, ông vẫn luôn theo sát và là chỗ dựa đầy tin tưởng cho người phụ nữ này mỗi khi bà gặp biến cố.

NSND Mạnh Cường vai ông Đạt – chồng Bạch Cúc lại là một người đối lập với ông Quân. Người đàn ông này có tính trăng hoa, phong lưu, phản bội vợ hết lần này đến lần khác. Cuộc sống hôn nhân của ông Đạt và bà Cúc nhìn vẻ bề ngoài tưởng chừng như hạnh phúc nhưng bên trong lại như địa ngục. Và cũng chính ông đã khiến bà Cúc phải trở thành một người phụ nữ nhiều mưu mô.

Những trùng hợp khó tin giữa 3 nghệ sĩ tên Cường đóng “Hướng dương ngược nắng” - Ảnh 3.

NSND Mạnh Cường vào vai ông Đạt, chồng bà Bạch Cúc trong "Hướng dương ngược nắng".

Nhiều người thậm chí còn xem ông là nguyên cớ gián tiếp gây nên những xáo động trong gia đình họ Cao. Nhất là khi ông kiên quyết nhận lại hai đứa con rơi Minh (Lương Thu Trang) và Trí (Đình Tú) thì mọi chuyện trở nên rối tung, rối mù. Mặc dù nhân vật Đạt xuất hiện không nhiều (ông Đạt qua đời vì tai nạn giao thông ở tập 7) nhưng lại có ảnh hưởng nhiều nhất đối với các nhân vật còn lại trong phim. 

Diễn viên trẻ Mạnh Cường vai Vỹ, con trai ông Vụ (NSND Công Lý) là một trong những vai bị ghét nhất của phim. Tạo hình của nhân vật này là một anh chàng có vẻ ngoài bóng bẩy nhưng lại mưu mô, xảo quyệt và tiểu nhân. Vỹ luôn làm theo mọi chỉ đạo của bố, tạo ra nhiều trò bẩn nhằm chiếm đoạt Cao Dược. Đỉnh điểm của sự tận cùng “khốn nạn” ở nhân vật Vỹ là lên kế hoạch lừa Châu để cưỡng bức cô rồi quay lại clip.

Những tương đồng khó tin của 3 diễn viên ngoài đời thực

Mặc dù đối lập trên phim ảnh nhưng 3 nghệ sĩ tên Cường đều có những sự trùng hợp trong lối sống, tính cách và hôn nhân. Đặc biệt, cả ba rất hiếm khi chia sẻ cuộc sống riêng của mình với báo chí.

Những trùng hợp khó tin giữa 3 nghệ sĩ tên Cường đóng “Hướng dương ngược nắng” - Ảnh 4.

Gia đình hạnh phúc của vợ chồng Phạm Cường - Thu Quế ngoài đời.

NSƯT Phạm Cường sinh năm 1965, gốc Hải Phòng. Trước khi trở thành một tên tuổi của làng sân khấu phía Bắc, nam nghệ sĩ từng kinh qua nhiều công việc lao động chân tay khác nhau (thợ sơn, thợ xây, công nhân). Nhưng số phận dường như đã sắp đặt để anh đến với trường Sân khấu – Điện ảnh rồi gắn bó với nghệ thuật cho đến tận bây giờ. 

Bên cạnh sân khấu, Phạm Cường từng gây ấn tượng với nhiều thế hệ khán giả qua các phim: Chủ tịch tỉnh, Chiều tàn thu muộn, Bến bờ vực thẳm, Đèn vàng, Vòng nguyệt quế, Khoan nói lời yêu thương... Ở thời điểm hiện tại, nam nghệ sĩ đang là Giám đốc Điện ảnh Quân đội Nhân dân.

Là nghệ sĩ nổi tiếng nhưng Phạm Cường sống rất giản dị, hòa đồng và kín tiếng. Phía sau sự nghiệp, anh có một cuộc hôn nhân lý tưởng với vợ là NSND Thu Quế - một diễn viên đẹp nổi tiếng của làng điện ảnh Việt. Cả hai đã có hơn 20 năm gắn bó, có hai người con, con gái đầu tên Hà Vy, con trai út tên Minh Duy. Cả gia đình luôn giữ lối sống chừng mực, chỉn chu và có trách nhiệm với gia đình.

Những trùng hợp khó tin giữa 3 nghệ sĩ tên Cường đóng “Hướng dương ngược nắng” - Ảnh 5.

Ngoài đời, NSND Mạnh Cường là người rất chung thuỷ và có cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Tương tự, NSND Mạnh Cường cũng từng được ca ngợi là người đàn ông điển trai nhất màn ảnh phía Bắc. Nam nghệ sĩ sinh năm 1960 từng để lại nhiều dấu ấn qua hàng loạt vai diễn trong các phim truyền hình nổi tiếng thập niên 90. 

Nhiều người từng đặt ông cạnh NSƯT Nguyễn Chánh Tín ở phía Nam vì cứ hễ lên màn ảnh là nam nghệ sĩ lại được định sẵn kiếp đào hoa vì ngoại hình quá mức xi-nê. Nhờ ấn tượng này mà NSND Mạnh Cường từng có điều kiện làm việc với hầu hết mỹ nhân của màn ảnh.

Đào hoa trên màn ảnh nhưng trong mắt bạn bè thân thiết, nam nghệ sĩ lại có một hình ảnh khác. Ông được xem là “người hiền hậu, tình cảm, có trách nhiệm và tôn trọng lời hứa”. Một đời cống hiến cho nghiệp diễn nhưng ông luôn giữ “một góc thiêng” để không phụ lòng sự ngưỡng vọng của khán giả.

Nam nghệ sĩ có một cuộc hôn nhân rất hạnh phúc với người bạn đời là bạn học chung lớp diễn viên khoa Sân khấu, trường Nghệ thuật Quân đội. Cả hai là mối tình đầu của nhau và trước khi thành vợ chồng cũng đã nhiều lần “bỏ đi, yêu lại”. Ở thời điểm hiện tại, cả hai đã lên chức ông bà nhưng nam nghệ sĩ rất hiếm khi chia sẻ về gia đình.

Những trùng hợp khó tin giữa 3 nghệ sĩ tên Cường đóng “Hướng dương ngược nắng” - Ảnh 6.

Mạnh Cường vai Vỹ là một trong những nhân vật bị ghét nhất "Hướng dương ngược nắng"

Mạnh Cường là diễn viên trẻ đang công tác ở Nhà hát Kịch Hà Nội. Mặc dù mới bén duyên với màn ảnh chưa lâu nhưng diễn viên sinh 1985 này từng lận lưng nhiều phim: Khép mắt chờ ngày mai, Lựa chọn cuối cùng, Những nhân viên gương mẫu, Tình yêu và tham vọng, Đại gia chân đất, Làng ế vợ... Đa số vai diễn trong các phim mà Mạnh Cường đảm nhận đều thuộc tuyến nhân vật phụ hoặc nhân vật phản diện.

Sở hữu vẻ ngoài thư sinh, ăn nói nhẹ nhàng, lại hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật... nên thời điểm chưa lấy vợ, Mạnh Cường phải đối diện với không ít tin đồn về giới tính. Chỉ tới khi anh có vợ, tin đồn này mới dần biến mất. Được biết, bà xã của Mạnh Cường hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp, hai người cách nhau gần 10 tuổi nhưng không cách biệt về lối sống.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem