Những vườn cây, trang trại chăn nuôi mang lại hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng cho nông dân giỏi

S.Pa (Hội ND Cư M'gar) Thứ ba, ngày 30/03/2021 11:37 AM (GMT+7)
Trong những năm qua, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi" ở huyện Cư M'gar (Đăk Lăk) ngày càng có sức lan toả sâu rộng. Phong trào đã thu hút được đông đảo các hội viên, nông dân tham gia. Từ phong trào, đã xuất hiện nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả.
Bình luận 0

Hơn 1 năm nay anh Nguyễn Văn Đại (ở thôn 6, xã Cư M'gar, huyện Cư M'gar) đã mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình nuôi bò lai nhốt chuồng, với quy mô 8 con bò mẹ. Để đảm bảo nguồn thức ăn xanh và giàu dinh dưỡng cho đàn bò, anh đã dành hơn 3 sào đất để trồng cỏ…

Đến nay, anh đã xuất bán ra thị trường được 7 con bò, với giá bán bình quân từ 23 - 25 triệu đồng/con, đặc biệt có những con lên đến hơn 30 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí đầu tư, chăm sóc cũng mang lại cho gia đình nguồn thu nhập 100 triệu đồng. Không chỉ vậy, anh Đại cũng có được nguồn thu nhập hơn 100 triệu đồng từ hơn 2ha trồng cà phê, xen thêm hồ tiêu và cây sầu riêng…

Lan tỏa phong trào sản xuất giỏi ở Cư M’gar  - Ảnh 1.

Mô hình trồng ổi lê Đài Loan đang giúp nhiều hộ nông dân huyện Cư M’gar tăng thu nhập. Ảnh: P.V

Theo lãnh đạo Hội ND huyện, hiện toàn huyện có 18.698 hội viên, nông dân, tham gia sinh hoạt ở 17 cơ sở Hội, với 189 chi hội. Để phong trào đi vào chiều sâu, các cấp Hội đã chủ động tuyên truyền, phổ biến về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào; cũng như hiệu quả, lợi ích của việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện khí hậu, đất đai thổ nhưỡng…

Phong trào đồng thời tạo điều kiện để hội viên tham quan học tập kinh nghiệm từ các mô hình kinh tế hiệu quả, hỗ trợ vay vốn, cây, con giống, vật tư nông nghiệp, tiếp cận với các tiến bộ khoa học kỹ thuật để phát triển kinh tế gia đình. Không những thế, trong giai đoạn 2015 - 2020, các cấp Hội đã tạo điều kiện cho trên 3.700 lượt hội viên, nông dân được vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế; tổ chức được 482 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 13.400 lượt hội viên, nông dân, giúp cho 7.123 hộ mua được hơn 7.800 tấn phân các loại theo hình thức trả chậm.

Với nhiều giải pháp thiết thực trên, Hội Nông dân huyện đã thu hút được đông đảo các cán bộ, hội viên hưởng ứng, tham gia. Hàng năm, có trên 18.000 hội viên, nông dân đăng ký tham gia phong trào, (chiếm tỷ lệ hơn 65% tổng số hội viên toàn hội).

Ông Nguyễn Tấn Hiển – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cư M'gar cho biết: "Thông qua phong trào, đã xuất hiện nhiều mô hình làm kinh tế giỏi trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và các ngành dịch vụ… Tính đến nay, toàn huyện có hơn 9.500 hộ gia đình hội viên, nông dân được công nhận danh hiệu "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp", đạt tỷ lệ 52,8%".

Đặc biệt, thông qua phong trào đã phát huy được "Tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau" trong các cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn huyện. Riêng từ năm 2015 đến nay, các hội viên đã giúp nhau được hơn 1.670kg giống các loại, hơn 16.100 cây trồng, 3.630 con giống, 9.830 ngày công và 8 tỷ đồng giúp cho trên 1.750 hội nghèo phát triển sản xuất, kinh doanh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem