Ninh Bình: Gần 50 cán bộ, hội viên nông dân tham quan các mô hình xử lý rác thải hữu cơ thân thiện môi trường

Vũ Thượng Thứ bảy, ngày 07/10/2023 14:18 PM (GMT+7)
Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức cho gần 50 cán bộ, hội viên nông dân các xã Gia Thịnh, Gia Hòa, Gia Phú (huyện Gia Viễn) tham quan các mô hình xử lý rác thải hữu cơ thân thiện với môi trường trên địa bàn huyện.
Bình luận 0

Thực hiện dự án "Tuyên truyền vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của cộng đồng quốc tế", Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình tổ chức cho gần 50 cán bộ, hội viên nông dân tới thăm các mô hình lên men phụ phẩm cây trồng làm thức ăn chăn nuôi, mô hình nuôi trùn quế xử lý chất thải chăn nuôi…trên địa bàn huyện Gia Viễn.

Ninh Bình: Gần 50 cán bộ, hội viên nông dân tham quan các mô hình xử lý rác thải hữu cơ thân thiện môi trường - Ảnh 1.

Ông Đinh Hồng Thái-Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình (thứ 3 trái qua) cùng đoàn tham quan mô hình nuôi trùn quế tại huyện Gia Viễn. Ảnh: HND

Ông Nguyễn Văn Thụ (huyện Gia Viễn) cho biết: "Gia đình tôi hiện đang nuôi 15 con bò thương phẩm, sau khi được Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình tập huấn kỹ thuật lên men phụ phẩm cây trồng làm thức ăn chăn nuôi, tôi tận dụng các loại cỏ voi, rơm…để ủ lên men cho đàn bò ăn. Qua đó, đàn bò béo tốt, có con nặng tới 700kg, tôi yên tâm hơn vì biết cách lên men phụ phẩm cây trồng để dự trữ thức ăn cho đàn bò vào thời điểm mùa đông".

Ninh Bình: Gần 50 cán bộ, hội viên nông dân tham quan các mô hình xử lý rác thải hữu cơ thân thiện môi trường - Ảnh 2.

Đàn bò hộ ông Nguyễn Văn Thụ (huyện Gia Viễn) luôn béo tốt nhờ phương pháp cho ăn thức ăn đã ủ lên men. Ảnh: HND

Cũng tại mô hình nuôi trùn quế hộ ông Trần Quốc Phong (xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn), đoàn tham quan rất ấn tượng trên diện tích hơn 1.000m2, ông Phong nuôi trùn quế bằng chất thải chăn nuôi (phân trâu, bò,…) vừa sạch sẽ cho môi trường, vừa phục vụ cho việc chăn nuôi, trồng trọt của trang trại, tạo ra nguồn thu nhập cao.

Ninh Bình: Gần 50 cán bộ, hội viên nông dân tham quan các mô hình xử lý rác thải hữu cơ thân thiện môi trường - Ảnh 3.

Hộ ông Trần Quốc Phong (xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn) sản xuất phân trùn bán 10.000 đồng/kg. Ảnh: HND

Trùn quế tươi dùng làm thức ăn cho lợn, gà tại trang trại hoặc bán cho các hộ làm thức ăn chăn nuôi, phân trùn quế dùng để bón cho cây màu. Đặc biệt, ông Phong đã đầu tư thiết bị để sản xuất phân trùn dạng viên nén, dễ sử dụng với giá bán 10.000 đồng/kg.

Cán bộ, hội viên nông dân tham quan các mô hình đã tích cực thảo luận, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm. Đây là hoạt động thiết thực góp phần nhân rộng các mô hình xử lý rác thải hữu cơ thân thiện với môi trường tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem