Ninh Thuận: Công an vào cuộc vụ người dân “dính bẫy” mua hàng xong được trả lại tiền

Quang Đăng Thứ sáu, ngày 18/03/2022 15:36 PM (GMT+7)
Ngày 18/3, UBND huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) đã chỉ đạo công an vào cuộc xác minh và làm rõ vụ việc hàng chục phụ nữ ở xã Thanh Hải “dính bẫy” của một nhóm người bán hàng gia dụng dưới hình thức "mua hàng xong được trả lại tiền".
Bình luận 0

Xã không cho phép nhưng công ty vẫn tự ý tổ chức bán hàng

Ngày 18/3, UBND huyện Ninh Hải đã có báo cáo cụ thể về vụ việc hàng chục phụ nữ ở làng biển xã Thanh Hải bị Hải "dính bẫy" của một nhóm người bán hàng gia dụng dưới hình thức "mua hàng xong... trả lại tiền" gây xôn xao dư luận mà Dân Việt đã phản ánh.

Ninh Thuận: Công an làm rõ vụ người dân “dính bẫy” mua hàng xong - trả lại tiền - Ảnh 1.

Người dân thẫn thờ bên những sản phẩm mới mua với giá cao cắt cổ. (Ảnh: CTV)

Theo UBND huyện Ninh Hải, nhóm người bán hàng trên thuộc Công ty Cổ phần thương mại Goddad, có địa chỉ tại số 15, TT13 khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP Hà Nội. 

Vào ngày 13/3, đại diện công ty này có đến UBND xã Thanh Hải (huyện Ninh Hải) để xin phép tổ chức hội nghị khách hàng và bán các đồ gia dụng, đồ điện tử cho người dân địa phương nhưng UBND xã Thanh Hải không đồng ý.

Đến sáng 14/3, Công ty Cổ phần thương mại Goddad tự ý thuê nhà hàng tiệc cưới Hàng Me trên địa bàn xã để tổ chức hội nghị và bán hàng hoàn tiền lại 100% cho người mua trên địa bàn. 

Các mặt hàng được hoàn tiền lại 100% gồm bột canh, bột giặt, hạt nêm, nước rửa chén…và có khoảng 40 người đã vào mua.

Đến 12 giờ trưa cùng ngày, tiếp tục tổ chức bán phiếu mua hàng cho người dân với những mặt hàng có giá trị cao như nồi cơm điện, nồi áp suất, bếp hồng ngoại… 

Lúc mua phiếu, người dân cứ nghĩ rằng sẽ được hoàn tiền lại như những người mua hàng vào buổi sáng nên có 17 người mua phiếu mua hàng với mệnh giá từ 700 nghìn đồng đến 7,2 triệu đồng.

Trước khi giao hàng cho người mua, người dẫn chương trình của Công ty Cổ phần thương mại Goddad nói "phiếu mua hàng sẽ được tặng một món quà gồm nước rửa chén hoặc chai nước mắm và sẽ không được hoàn tiền lại giống buổi sáng, ai mua thì mua, ai không mua thì thôi."

Tuy nhiên, người dân vẫn tin rằng sau khi mua sẽ được hoàn tiền lại nên đã có 17 người mua hàng với tổng số tiền trên 84 triệu đồng. Sau khi bán được hàng cho 17 người trên thì nhóm người của công ty trên đã lên xe ô tô và rời khỏi địa phương.

Phối hợp công an các địa phương để xử lý

Hiện UBND huyện Ninh Hải đã chỉ đạo công an cùng cấp phối hợp với địa phương làm việc với từng người đã mua hàng của công ty trên để xác định từng món hàng mà người dân đã mua, nguồn gốc, xuất xứ từng món hàng.

Đồng thời phối hợp với Công an nơi Công ty Cổ phần thương mại Goddad đăng ký kinh doanh để xác minh về tư cách pháp nhân và từng lĩnh vực đăng ký kinh doanh của công ty này; xác minh điều tra làm rõ vụ việc trên và tiến hành xử lý vi phạm của công ty nói trên theo quy định của pháp luật.

Ninh Thuận: Công an làm rõ vụ người dân “dính bẫy” mua hàng xong - trả lại tiền - Ảnh 3.

Người dân bức xúc trước cách bán hàng của công ty Công ty Cổ phần thương mại Goddad nên viết đơn trình báo chính quyền. (Ảnh: CTV)

Trước đó, báo điện tử Dân Việt có bài phản ánh "Ninh Thuận: Tin lời "mua hàng xong được trả lại tiền", hàng chục phụ nữ nghèo vùng nông thôn bị lừa tiền".

Theo đó, vào sáng 14/3, rất nhiều người dân ở xã Thanh Hải được phát miễn phí giấy mời tham gia hội nghị khách hàng và giao lưu mua bán các mặt hàng gia dụng được tổ chức tại một nhà hàng trên địa bàn xã do Công ty CP thương mại G có trụ sở tại Hà Nội tổ chức.

Nội dung giấy mời ghi rõ Khách đến trước 7 giờ, sẽ nhận được 1 bịch bột giặt AKA 4 kg; đến sau 7 giờ 30 thì nhận được 1 kg bột canh (lưu ý: dành cho các chị, các bà và các mẹ).

Theo phản ánh của bà con, tại buổi giao lưu, đại diện công ty giới thiệu đây là chương trình nhằm hỗ trợ người nghèo với nhiều mặt hàng cao cấp như nồi cơm điện, chảo điện đa năng, bếp hồng ngoại, chảo chiên, nồi lẩu… Với giá bán từ 1,5 - 3 triệu đồng.

Ninh Thuận: Công an làm rõ vụ người dân “dính bẫy” mua hàng xong - trả lại tiền - Ảnh 4.

Những sản phẩm mới mua nhưng người dân không thể dám sử dụng. (Ảnh: CTV)

Sau đó họ đưa ra các mặt hàng như: bột giặt, bột canh… với giá từ 50.000 - 200.000 đồng, bằng hình thức bán phiếu thu tiền; khi khách trả phiếu lấy hàng thì được hoàn trả lại tiền.

Khoảng 10 giờ cùng ngày thì buổi giao lưu kết thúc, các nhân viên công ty đã hoàn trả lại tiền cho người mua các mặt hàng bột giặt, bột canh…, đồng thời hẹn 12 giờ cùng ngày tiếp tục giao lưu bán các mặt hàng có giá trị như nồi cơm điện, chảo chiên...

Thấy công ty giữ đúng lời hứa "mua hàng xong được trả lại tiền"nên nhiều người dân đã vay mượn tiền người thân, hàng xóm để đi mua nhưng không được hoàn trả lại tiền nên rất nhiều người lâm cảnh nợ nần.

Theo phản ánh của nhiều bà con, chính kiểu bán hàng lập lờ, không rõ ràng này đã khiến nhiều người "sập bẫy"!  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem