Ninh Thuận: Đã tìm thấy thi thể 3 mẹ con trong ngôi nhà bị cháy

Quang Đăng- Bùi Phụ Chủ nhật, ngày 14/08/2022 10:08 AM (GMT+7)
Lúc 10 giờ sáng 14/8, lực lượng chức năng và chó nghiệp vụ đã tìm thấy 3 mẹ con trong ngôi nhà bị cháy ở Ninh Thuận. Người mẹ là chị Đặng Thị Hà (SN 1989) cùng 2 con nhỏ Đặng Gia Bảo (SN 2018) và Đặng Gia long (SN 2021).
Bình luận 0

Ghi nhận của PV Dân Việt tại hiện trường cho thấy, lực lượng chức năng đã đưa thi thể 3 mẹ con trong ngôi nhà bị cháy (người mẹ là chị Đặng Thị Hà (SN 1989) cùng 2 con nhỏ Đặng Gia B (SN 2018) và Đặng Gia L(SN 2021)) ra bên ngoài.

Xe cấp cứu của bệnh viện chờ sẵn đã đưa thi thể các nạn nhân đi...

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin.

Ninh Thuận: Đã tìm thấy thi thể 3 mẹ con trong ngôi nhà bị cháy - Ảnh 1.

Chồng nạn nhân khóc ngất khi thấy thi thể vợ con... Ảnh: Quang Đăng.

Theo quan sát của phóng viên, ngôi nhà cháy (ở số 4/17A Trần Quốc Thảo, Khu phố 1, phường Đài Sơn, TP.Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) vừa làm kho đồ gia dụng bỏ sỉ cho các quán lớn vừa làm chỗ ở của gia đình nên đồ đạc rất nhiều. Các lực lượng chức năng phải dọn đồ ra ngoài để tìm kiếm nạn nhân.

Clip: Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân ra bên ngoài. Thực hiện: Quang Đăng.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, ngay từ sáng sớm 14/8, lực lượng chức năng PCCC và CNCH  Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm và tỉnh Ninh Thuận đã có mặt tại hiện trường và tiếp tục tìm kiếm 3 mẹ con trong ngôi nhà cháy.

Trước đó, lúc 20 giờ 40 phút tối 13/8, lực lượng chức năng đã đưa chó nghiệp vụ vào khu nhà cháy để tìm kiếm nạn nhân nhưng chưa có kết quả.

Lúc 17 giờ 30, ông Trần Quốc Nam- Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, cùng đoàn công tác của tình Ninh Thuận đã đến hiện trường vụ cháy chỉ đạo tìm kiếm các nạn nhân chưa tìm thấy.

Tại hiện trường, ông Trần Quốc Nam yêu cầu lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Ninh Thuận, UBND TP.Phan Rang-Tháp Chàm tiếp tục huy động tối đa nhân lực và thiết bị, khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân ngay trong đêm. 

Ông Trần Quốc Nam cũng chỉ đạo các đơn vị tập trung đảm bảo an toàn, an ninh trật tự tại hiện trường và nhanh chóng điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Ninh Thuận: Tìm thấy thi thể 3 mẹ con trong ngôi nhà bị cháy - Ảnh 1.

Lúc 17h30, ông Trần Quốc Nam- Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận( giữa) đến hiện trường vụ cháy chỉ đạo tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh: Quang Đăng

Tại hiện trường, ông Trần Quốc Nam yêu cầu lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Ninh Thuận, UBND TP. Phan Rang-Tháp Chàm tiếp tục huy động tối đa nhân lực và thiết bị, khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân ngay trong đêm. 

Ông Nam cũng chỉ đạo các đơn vị tập trung đảm bảo an toàn, an ninh trật tự tại hiện trường và nhanh chóng điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Lúc này lực lượng chức năng tỉnh Ninh Thuận vẫn tập trung lực lượng để tìm kiếm các nạn nhân là 3 mẹ con bên trong ngôi nhà bị cháy rụi.

Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, vào lúc 9 giờ 30 phút, ngày 13/8, Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh (PC07) nhận được tin báo của người dân tại số nhà 4/17A Trần Quốc Thảo, Khu phố 1, phường Đài Sơn, TP.Phan Rang- Tháp Chàm, (Ninh Thuận) đang xảy ra cháy. 

Sau khi nhận được tin báo,  Phòng PC07 đã triển khai ngay lực lượng xuống hiện trước, đồng thời báo cáo lãnh đạo công an tỉnh chỉ đạo.

Nhận định vụ cháy có tính chất phức tạp, lãnh đạo Công an tỉnh trực tiếp xuống hiện trường cùng với lãnh đạo TP. Phan Rang - Tháp Chàm chỉ đạo Phòng cảnh sát PCCC và CNCH cùng các đơn vị lực lượng chức năng (PK07, Công an TP.Phan Rang- Tháp Chàm, đội cảnh sát PCCC và CNCH khu vực Ninh Sơn Bắc Ái, chính quyền và ngành y tế khẩn trương triển khai các biện pháp khống chế đám cháy không để cháy lan. Lực lượng đã kịp thời đưa 1 nạn nhân đang mắc kẹt trong đám cháy đi bệnh viện chữa trị. 

Ninh Thuận: Tìm thấy thi thể 3 mẹ con trong ngôi nhà bị cháy - Ảnh 2.

Đồ đạc trong ngôi nhà bị cháy được lực lượng chức năng đưa ra bên ngoài. Ảnh: Quang Đăng.

Đồng thời thông báo lực lượng Không quân 937 và bệnh viện đa khoa tỉnh phối hợp chữa cháy và tìm kiếm nạn nhân đang mắc kẹt trong đám cháy (gồm 100 người, 7 xe chữa cháy, 2 xe cứu thương và 2 máy bơm chữa cháy.)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem