Ninh Thuận: Giá muối giảm mạnh, diêm dân lỗ nặng

Công Tâm Thứ ba, ngày 14/07/2015 08:10 AM (GMT+7)
“Chưa có năm nào giá muối rớt thảm như năm nay. Vụ này gia đình tôi làm được 5 sào muối, thu được 2,5 tấn, giá bán 350.000 đồng/tấn".
Bình luận 0

Diêm dân tỉnh Ninh Thuận đang bước vào vụ thu hoạch muối. Anh Võ Văn Hưng (xã Khánh Hải, huyện Ninh Hải) có thâm niên sản xuất muối trên 30 năm, cho biết: “Chưa có năm nào giá muối rớt thảm như năm nay. Vụ này gia đình tôi làm được 5 sào muối, thu được 2,5 tấn, giá bán 350.000 đồng/tấn.

img
(Ảnh minh họa)

Với giá này, tôi lỗ nặng. Chi phí tiền công lao động nam hiện nay là 150.000 – 200.000 đồng/ngày, với 5 sào muối ít nhất phải mất 4 lao động, trong khi đó chi phí tiền điện và nước mất trên 300.000 đồng/vụ. Vụ này tôi lỗ trên 1 triệu đồng”.

Theo diêm dân Ninh Thuận, năm trước vào thời điểm này, giá muối từ 450.000 – 600.000 đồng/tấn, năm nay chỉ còn 350.000 đồng/tấn, giảm từ 30 - 40% so với cùng kỳ năm trước. Giá muối giảm các thương lái cũng không muốn mua. Được biết, Ninh Thuận có gần 4.000ha diện tích sản xuất muối. Với giá bán hiện nay, hàng ngàn hộ diêm dân lâm vào cảnh khốn đốn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem