Ninh Thuận: Sản xuất bông theo mô hình cánh đồng mẫu lớn

Thứ tư, ngày 04/09/2013 10:30 AM (GMT+7)
Dự kiến diện tích đất để trồng bông vải ở Ninh Thuận vào khoảng 1.000ha, tối thiểu là 600ha.
Bình luận 0
Theo UBND tỉnh Ninh Thuận, trước cơ hội phát triển ngành công nghiệp dệt may cả nước, tỉnh này đã thống nhất chủ trương hợp tác với Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) trong việc quy hoạch vùng trồng cây bông vải theo mô hình cánh đồng mẫu lớn để thực hiện cơ giới hóa trong sản xuất. Dự kiến diện tích đất để trồng bông vải ở Ninh Thuận vào khoảng 1.000ha, tối thiểu là 600ha.

Ngoài ra, hiện nay, Ninh Thuận đã có chủ trương cho Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh nguyên liệu dệt may Việt Nam - một công ty thành viên của Vinatex thuê đất để đầu tư vùng bông công nghiệp, với diện tích 82ha, tại xã Phước Tiến, huyện Bái Ái.

Sỹ Tuyên (Sỹ Tuyên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem