Nobel hòa bình

  • Dân Việt - Anders Behring Breivik - sát thủ máu lạnh gây ra hai vụ thảm sát đẫm máu tại Na Uy hồi năm ngoái - được cho là từng lên kế hoạch ám sát Tổng thống Mỹ Barack Obama.
  • Ba người phụ nữ gốc Phi bất ngờ giành giải Nobel Hòa bình, luật kế vị Vương quốc Anh đã có những thay đổi tích cực đối với phái nữ, hàng loạt quý bà nắm quyền ở các quốc gia đang phát triển...
  • Dân Việt - Hôm qua, 10.12, ba phụ nữ gồm Tổng thống Liberia Ellen Johnson-Sirleaf, nhà hoạt động Liberia Leymah Gbowee và nhà báo Yemen Tawakul Karman đã chính thức nhận giải Nobel Hòa bình năm 2011.
  • Dân Việt - Trong chuyến thăm lịch sử tới đất nước Myanmar, hôm qua, 1.12, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton khẳng định, vẫn còn quá sớm để Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt quốc gia Đông Nam Á này.
  • (Dân Việt) - Theo AFP, ngày 7.10, Ủy ban Nobel của Na Uy đã quyết định trao Giải Nobel Hòa bình năm 2011 cho 3 phụ nữ là Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee, và Tawakkul Karman.
  • (Dân Việt) - Thị trưởng thành phố Vilnius của Lítva, ông Arturas Zuokas - người từng chỉ huy xe thiết giáp đè nát một xe hơi đậu trái phép bên làn đường dành cho xe đạp hồi tháng 8 đã được trao Giải Ig Nobel Hòa bình năm 2011.
  • Dân Việt – Trong ngày cuối cùng của chuyến thăm Nam Phi, 23.6, bà Michelle Obama đã gặp gỡ với người đoạt giải Nobel Hòa bình tại sân vận động Cape Town và cùng mọi người tập thể dục đế tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng HIV/AIDS.
  • (Dân Việt) - Lần đầu tiên kể từ năm 1936, lễ trao Giải Nobel Hòa bình diễn ra ngày 10-12 -2010 với phần thưởng trị giá 1,5 triệu USD đã không được trao vì người nhận giải vắng mặt.
  • Dân Việt - Người sáng lập ra trang mạng Wikileaks xứng đáng được nhận giải Nobel Hòa bình, nguồn tin giấu tên từ điện Kremlin cho biết.
  • Dân Việt - Tổng thống Mỹ Barack Obama đã từ chối lời mời đến dự cuộc họp của những người đoạt giải Nobel Hòa bình về vấn đề vũ khí hạt nhân, diễn ra vào cuối tuần này tại Hiroshima, Nhật Bản.