Nóng: 20 tàu chiến và tàu ngầm Nga đang tập trung ở Biển Đen

Lê Phương (Express) Thứ năm, ngày 28/04/2022 19:29 PM (GMT+7)
Khoảng 20 tàu chiến và tàu ngầm Nga đã đi vào vùng hoạt động của Biển Đen, Bộ Quốc phòng Anh (MoD) cảnh báo.
Bình luận 0
Nóng: 20 tàu chiến và tàu ngầm Nga đang tập trung ở Biển Đen - Ảnh 1.

Bộ Quốc phòng Anh cảnh báo 20 tàu chiến và tàu ngầm của Nga đang tập trung ở Biển Đen. (Ảnh: Reuters)

Thông tin về sự xuất hiện của tàu Nga ở Biển Đen đã được MoD tiết lộ trong một bản cập nhật tình báo đăng trên Twitter vào sáng 28/4. Cụ thể, Bộ tuyên bố: "Khoảng 20 tàu Hải quân Nga hiện đang ở trong khu vực hoạt động của Biển Đen, bao gồm cả tàu ngầm".

MoD cảnh báo rằng việc các tàu tập trung ở Biển Đen có thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với Ukraine. Bộ cho biết: "Bất chấp những tổn thất về tàu đổ bộ Saratov và tàu tuần dương Moskva, Hạm đội Biển Đen của Nga vẫn có khả năng tấn công các mục tiêu ven biển và Ukraine".

Cập nhật thông tin tình báo được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace tuyên bố Điện Kremlin đã hứng chịu những tổn thất nặng nề kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24/2. Theo MoD, đã có khoảng 15.000 binh sĩ Nga thiệt mạng.

Ông Wallace nói rằng khoảng 2.000 phương tiện bọc thép của Nga đã bị phá hủy hoặc bị thu giữ, bao gồm 530 xe tăng và hơn 60 máy bay trực thăng, chiến đấu cơ...

Nga cũng mất một số quan chức quân sự cấp cao, mà phía Ukraine nói là có 36 đại tá và 8 tướng kể từ khi giao tranh bắt đầu.

Tàu tuần dương mang tên lửa hàng đầu của Nga, Moskva đã bị chìm ở Biển Đen. Điện Kremlin giải thích tàu Moskva chìm là bởi đạn dược trên tàu phát nổ do hỏa hoạn không rõ nguyên nhân.

Trong khi đó, phía Kiev lập luận rằng họ đã tấn công con tàu bằng tên lửa.

Gần đây hơn, Điện Kremlin đã triển khai những chú cá heo quân sự được huấn luyện tại căn cứ hải quân ở Biển Đen, theo Viện Hải quân Mỹ. Người ta cho rằng việc sử dụng cá heo có thể giúp bảo vệ hạm đội khỏi các cuộc tấn công dưới nước.

Nga cũng đang gây áp lực phi quân sự lên các quốc gia phương Tây, bao gồm cắt nguồn cung cấp năng lượng cho Ba Lan và Bulgaria sau khi hai nước từ chối thanh toán bằng đồng rúp.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc động thái này là "hành vi tống tiền", trong khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh hành động này cho thấy Nga là một đối tác năng lượng "không đáng tin cậy".

Phát biểu với CNN hồi đầu tuần về khả năng hòa bình với Nga, ông Zelensky cho biết "câu trả lời không đơn giản".

Ông nói: "Thời điểm tháng thứ ba của cuộc chiến, dường như mọi người ở Ukraine đều quan tâm đến hòa bình và khi nào thì tất cả sẽ kết thúc. Tuy nhiên, câu trả lời sẽ không hề đơn giản!"

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem