Nóng 50 độ C, nghìn người vẫn đổ về tham gia Lễ hội xoài Yên Châu

Văn Chiến - Quốc Định Chủ nhật, ngày 04/06/2017 13:37 PM (GMT+7)
Trong cái nắng nóng ngoài trời tới gần 50 độ C, gió Lào thổi ràn rạt, sáng 4.6, hàng nghìn người từ nhiều địa phương vẫn tìm về huyện Yên Châu (Sơn La) để tham gia Lễ hội xoài 2017.
Bình luận 0

img

Các đội dự thi mang “thành tích” của mình về cho ban giám khảo.

Ở Lễ hội này, xoài Yên Châu được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý và hệ thống nhận diện thương hiệu.

Cùng với “của hiếm” xoài tròn (xoài trứng), Yên Châu còn nổi tiếng với loại xoài tượng da xanh thơm ngon, tươi lâu, có thể chế biến được thành nhiều món ăn khác nhau đã được cấp mã vạch vùng. Giữa tháng 5 vừa qua, huyện Yên Châu đã thử nghiệm xuất khẩu sang Úc - một thị trường khó tính trong nhập khẩu hoa qủa sạch – hơn 3 tấn xoài và được thị trường nước bạn đánh giá cao.

img

Sản phẩm xoài sạch của Yên Châu được bày bán ở nhiều nơi trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, khu dân cư, giúp người dân vùng cao có một nguồn nông sản thành hàng hóa.

Ông Hà Như Huệ - Chủ tịch UBND huyện Yên Châu, cho biết: Đây là lần đầu tiên huyện tổ chức Ngày hội xoài nhằm tuyên truyền, quảng bá thương hiệu xoài Yên Châu và tôn vinh những người trồng xoài. Qua đó, góp phần giới thiệu mảnh đất, hình ảnh con người Yên Châu đến với bạn bè, du khách trong và ngoài tỉnh, làm tiền đề thúc đẩy du lịch Yên Châu phát triển tương xứng với tiềm năng và lợi thế của huyện.

img

Sơn La có tiềm năng phát triển nhiều loại cây ăn quả, trong đó có cây xoài. 

Bà Hoàng Thị Xình, dân bản Đán, xã Chiềng Sàng (Yên Châu) phấn khởi: “Tôi là người Thái đen ở Yên Châu, bao đời nay vẫn trồng xoài nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy người trồng xoài và quả xoài của Yên Châu được Nhà nước quan tâm, giới thiệu cho nhiều người biết. Tôi vui lắm. Tôi sẽ bảo con, cháu trồng nhiều xoài ngon, xoài sạch để bán ra thị trường”.

img

Các thí sinh dự thi hái xoài dùng vợt tre để hái những trái xoài ở ngoài tầm với.

Tại Lễ hội Xoài năm nay, du khách được tham quan và thưởng thức, trải nghiệm: Chương trình nghệ thuật “Hương Xoài Yên Châu”; Trình diễn trang phục dân tộc và giới thiệu xoài Yên Châu; các gian hàng giới thiệu về xoài và các sản phẩm khác của nông dân; Hội thi hái xoài; thăm quan trải nghiệm vườn xoài; Các trò chơi truyền thống, thể thao dân tộc..v.v... Toàn huyện hiện có trên 3.600 ha cây ăn quả, trong đó diện tích xoài là 830 ha đã đem lại hiệu quả cao về kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống cho người nông dân.

img

Các đội dự thi mang “thành tích” của mình về cho ban giám khảo.

Sơn La có tiềm năng phát triển nhiều loại cây ăn quả, trong đó có cây xoài. Cây xoài hiện được tập trung trồng ở ở các huyện Yên Châu, Mai Sơn, Mường La... Năm 2016, diện tích trồng xoài toàn tỉnh Sơn La là 4.133 ha, tăng 20,3% so với năm 2011. Thu nhập từ 1 ha trồng xoài cao gấp 3-4 lần trồng ngô, lúa và còn góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển du lịch.

img

Hối hả, bất ngờ và phấn khởi là những cảm hứng Hội thi mang lại cho du khách.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem