Nông dân Bắc Ninh làm theo lời Bác, có hộ rất nghèo giờ là hộ sản xuất kinh doanh giỏi, thu lãi tiền tỷ

Khương Lực Thứ năm, ngày 25/07/2024 10:04 AM (GMT+7)
Phát biểu tại tọa đàm "Nông dân Bắc Ninh làm theo lời Bác" diễn ra sáng 24/7, bà Nguyễn Thị Lệ Tuyết - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh mong muốn các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đặt trọng tâm xây dựng mô hình người nông dân năng động, sáng tạo để xứng đáng là lớp con cháu của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bình luận 0

Sáng 24/7, tại Nhà lưu niệm Bác Hồ ở thôn Ngọc Tỉnh, xã Song Liễu, thị xã Thuận Thành, Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức tọa đàm với chủ đề "Nông dân Bắc Ninh làm theo lời Bác" nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Nông dân Bắc Ninh làm theo lời Bác, có hộ rất nghèo giờ là hộ sản xuất kinh doanh giỏi, lãi tiền tỷ- Ảnh 1.

Ngày 24/7, Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức tọa đàm với chủ đề "Nông dân Bắc Ninh làm theo lời Bác". Ảnh: Khương Lực 

Đối với nông dân Bắc Ninh, hình ảnh Bác Hồ in đậm trong tâm trí mọi người. Từ năm 1946 đến ngày Bác đi xa, dù bận bao công việc nhưng đã 18 lần Người về thăm Bắc Ninh. Đi đến đâu Bác cũng gần gũi, thăm hỏi đời sống, sản xuất của nhân dân, động viên nông dân thi đua sản xuất nâng cao đời sống, phục vụ kháng chiến kiến quốc. 

Trong Thư gửi điền chủ nông gia Việt Nam ngày 11/4/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: "Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh". Khắc ghi lời Người, những năm qua, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều giải pháp động viên, hỗ trợ, đôn đốc, thúc đẩy phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng thêm nhiều gương nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi, góp phần tích cực xây dựng và phát triển tỉnh Bắc Ninh giàu mạnh.

Xây dựng mô hình nông dân năng động, sáng tạo

Phát biểu tại buổi tọa đàm, bà Nguyễn Thị Lệ Tuyết - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh cho biết, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh đã ban hành nhiều văn bản, chỉ thị, nghị quyết để triển khai thực hiện có hiệu quả.

"Đối với cấp Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh, chúng tôi đặt vấn đề quan trọng trong việc xây dựng mô hình người nông dân năng động, sáng tạo để xứng đứng, thực sự là lớp con cháu của Chủ tịch Hồ Chí Minh" - bà Nguyễn Thị Lệ Tuyết chia sẻ và cho biết Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh đã quyết định thành lập Câu lạc bộ "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh".

Cùng với đó, 8 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã thành lập Câu lạc bộ "Nông dan sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu", thậm chí có xã, phường cũng thành lập Câu lạc bộ "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu.

"Tới đây, Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh tiếp tục thành lập Câu lạc bộ "Khoa học kỹ thuật nhà nông" để đáp ứng vấn đề thúc đẩy tiềm năng, sức mạnh năng động, sáng tạo của nông dân tỉnh Bắc Ninh" bà Nguyễn Thị Lệ Tuyết - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh thông tin.

Nông dân Bắc Ninh làm theo lời Bác, có hộ rất nghèo giờ là hộ sản xuất kinh doanh giỏi, lãi tiền tỷ- Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Lệ Tuyết - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại tạo đàm "Nông dân Bắc Ninh làm theo lời Bác". Ảnh: Khương Lực

Với phương châm học tập và làm theo Bác từ việc nhỏ bé, giản dị trong đời sống hàng ngày và để việc học và làm theo Bác mang lại hiệu quả thiết thực, bà Trần Thị Hường - Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh cho biết, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn thị xã Quế Võ xác định những nội dung lựa chọn để học theo Bác phải là những nội dung cụ thể, gắn với hoạt động của công tác Hội và phong trào nông dân.

Bà Trần Thị Hường đơn cử phong trào nông dân thi đua sản xuất giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, đầu năm có 13.300 hộ hội viên đăng ký, cuối năm bình xét có 11.300 hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi, đạt 85%. 

Tiêu biểu là tấm gương chị Nguyễn Thị Vóc ở khu phố Giang Liễu, phường Phương Liễu, thị xã Quế Võ, trước đây gia đình chị có hoàn cảnh rất khó khăn. Nhà đông con, ruộng lại ít nên cái nghèo cứ đem bám suốt. Nhờ thực hiện chủ trương tích tụ ruộng đất, đến nay chị cùng gia đình đã tích tụ được trên 50 mẫu đất, giúp điều kiện kinh tế gia đình được cải thiện và nâng cao.

"Từ một gia đình nghèo, được Hội Nông dân các cấp giúp đỡ từ ngày công lao động cho đến vốn, khoa học kỹ thuật, đến nay chị Nguyễn Thị Vóc đã đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu cấp thị xã. Chị có thu nhập mỗi một năm trừ chi phí đạt trên 1 tỷ đồng" - bà Trần Thị Hường chia sẻ tại buổi tọa đàm.

Ông Nguyễn Văn Bình - Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu" huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh cho biết, từ năm 2018 tới nay, gia đình ông cũng đã tích tụ được hơn 10 ha đất trồng rau màu theo hướng hữu cơ, qua đó tạo công ăn việc làm thường xuyên cho từ 15-20 lao động với mức thu nhập 200.000 đồng/ngày.

Theo Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh, ngay từ đầu năm, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã phát động hội viên, nông dân đăng ký đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Kết quả, đã có 124.162 hộ đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Tập trung phát triển kinh tế tập thể, đẩy mạnh chuyển đổi số

Tại tọa đàm, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh, đại diện Hội Nông dân cấp huyện, cấp xã, hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ những kết quả đạt được trong phong trào thi đua "Nông dân Bắc Ninh làm theo lời Bác". Từ đó, phát động và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nông dân Bắc Ninh làm theo lời Bác, có hộ rất nghèo giờ là hộ sản xuất kinh doanh giỏi, lãi tiền tỷ- Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thị Lệ Tuyết - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh tặng Bằng khen cho 8 hội viên nông dân có thành tích trong Cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023-2024.

Nói về phong trào thi đua phát triển kinh tế tập thể, xây dựng hợp tác xã kiểu mới, bà Trần Thị Hường cho biết, Hội Nông dân thị xã Quế Võ đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn hướng dẫn thành lập mới được 13 tổ Hợp tác xã với 83 xã viên, 5 Hợp tác xã với 69 thành viên thuộc các lĩnh vực: nông nghiệp, thương mại, dịch vụ. 

Cùng với đó, Hội Nông dân các cấp trên địa bàn thị xã Quế Võ đã chủ động xây dựng được 8 chi hội nghề nghiệp với 169 thành viên; 94 tổ hội nghề nghiệp với 544 thành viên; xây dựng 21 mô hình phát triển kinh tế điểm có hiệu quả phát huy tiềm năng lợi thế từng vùng miền và có tính lan tỏa tốt.

Nhắc tới việc nhiều hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh làm giàu nhờ ứng dụng công nghệ thông tin, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh thông tin tới các hội viên nông dân về lợi ích tiếp cận, học hỏi nhiều thông tin hữu ích khi tải và cài APP Nông dân Việt Nam.

"Ngày nay với xu thế phát triển của nền công nghệ thì tất cả người dân nói chung và hội viên nông dân nói riêng cần thiết phải học tập, nâng cao trình độ và sự hiểu biết về ứng dụng công nghệ thông tin trong đời sống, sản xuất, kinh doanh" - bà Nguyễn Thị Lệ Tuyết nói và cho biết trong những năm gần đây Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh rất quan tâm, triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất, kinh doanh để tăng thu nhập cho gia đình, xã hội.

Để thiết thực triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh - bà Nguyễn Thị Lệ Tuyết cho biết, trong thời gian tới đây, Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục triển khai việc quán triệt tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" một cách sâu rộng, mạnh mẽ hơn nữa đến các cấp Hội và đến từng hội viên, nông dân.

Nhân dịp này, Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh tặng Bằng khen cho 8 hội viên nông dân có thành tích trong Cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023-2024.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem