Nông dân cả nước hướng về Trường Sa

Thứ sáu, ngày 03/01/2014 09:22 AM (GMT+7)
Từ ngày 1 - 15.1, Trung ương Hội NDVN triển khai Cuộc vận động “Nông dân với Trường Sa”. Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội NDVN Nguyễn Duy Lượng đã trao đổi với NTNN về cuộc vận động này.
Bình luận 0
Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Duy Lượng cho biết, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về Trường Sa và với tinh thần “Cả nước hướng về Trường Sa”, ủng hộ Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”, cuối năm 2013, Thường trực Ttung ương Hội NDVN đã thống nhất triển khai Cuộc vận động “Nông dân với Trường Sa” và trong năm 2014 tổ chức đoàn cán bộ hội nông dân (ND) đi thăm hỏi, ủng hộ, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện Trường Sa (Khánh Hòa).

Đây là một trong những hoạt động thiết thực, có ý nghĩa sâu sắc nhằm nâng cao nhận thức, mở rộng kiến thức cho cán bộ hội về chủ quyền biển, đảo, làm tốt hơn vai trò, nhiệm vụ vận động, tuyên truyền hội viên, ND…

Hội ND huyện Từ Liêm ủng hộ Chương trình “Góp đá xây Trường Sa”.

Hội ND huyện Từ Liêm ủng hộ Chương trình “Góp đá xây Trường Sa”.

Phó Chủ tịch có thể nói rõ hơn về mục đích, ý nghĩa của Cuộc vận động “Nông dân với Trường Sa” và tổ chức đoàn đi thăm Trường Sa?


- Cuộc vận động “Nông dân với Trường Sa” và việc Trung ương Hội NDVN tổ chức đoàn cán bộ hội đi thăm Trường Sa nhằm tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, hội viên, ND cả nước về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chủ quyền biển đảo nói chung và huyện đảo Trường Sa nói riêng.

Trung ương Hội NDVN tổ chức đoàn đi thăm huyện đảo Trường Sa để cán bộ hội nắm rõ hơn vị trí, vai trò quan trọng của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thấy được thế đứng tiền tiêu của quần đảo Trường Sa; thấy được đời sống, tinh thần sẵn sàng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo. Qua đó nâng cao nhận thức, kiến thức, trách nhiệm của cán bộ hội trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên, ND nói chung và hội viên, ND có con em đang làm nhiệm vụ xây dựng huyện đảo Trường Sa…

Thưa Phó Chủ tịch, đây có phải là lần đầu tiên Hội NDVN phát động Cuộc vận động “Nông dân với Trường Sa” và tổ chức đoàn đi thăm Trường Sa?

- Từ trước tới nay, cán bộ, hội viên, ND cả nước luôn ủng hộ, nhiệt tình tham gia các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước hướng về biển, đảo. Mới đây, năm 2013, cán bộ, hội viên, ND thành phố Hà Nội đã quyên góp, ủng hộ Cuộc vận động “Góp đá xây Trường Sa” 532 triệu đồng. Chỉ trong thời gian ngắn triển khai cuộc vận động ủng hộ Trường Sa, cán bộ, hội viên, ND huyện Từ Liêm (Hà Nội) đã đóng góp được hơn 200 triệu đồng.

Dự kiến, tháng 4 hoặc tháng 5 tới, T.Ư Hội sẽ tổ chức đoàn ra thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện Trường Sa. Việc tổ chức thăm hỏi, ủng hộ, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện Trường Sa sẽ được T.Ư Hội tổ chức định kỳ hàng năm…

Bản thân nhiều cán bộ hội là những người tuyên truyền tích cực về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chủ quyền biên giới, biển, đảo, nhiều hội viên, ND dũng cảm đi đầu trong lao động, sản xuất, tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo, trong đó có huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nhiều cán bộ hội đã tham gia các đoàn đi thăm huyện đảo Trường Sa.

Cụ thể, Cuộc vận động “Nông dân với Trường Sa” như thế nào, thưa Phó Chủ tịch?

- Năm 2014, vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Trung ương Hội và Hội ND cấp tỉnh, thành phố ủng hộ tối thiểu là 1 ngày lương. Hội ND các tỉnh, thành phố vận động các tổ chức, doanh nghiệp, chủ trang trại, hộ SXKD giỏi ủng hộ… Kinh phí đóng góp dùng để thăm hỏi, ủng hộ, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa. Thời gian vận động ủng hộ bắt đầu từ ngày 1.1 và kết thúc trước ngày 15.4.2014.

Xin cảm ơn Phó Chủ tịch!
Phương Đông (thực hiện) (Phương Đông (thực hiện))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem